Cùng vào tù vì cho bạn bè vào phòng trọ sử dụng ma túy

16/09/2024 - 08:54

 - Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1990, ngụ khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) và Nguyễn Thanh Phú (sinh năm 1993, ngụ khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) hùn tiền mua ma túy, sau đó vào phòng trọ của Trần Thị Huỳnh Giao (sinh năm 2002, ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) cùng nhau sử dụng. Không chỉ cho bạn bè tụ tập sử dụng, khi lực lượng chức năng phát hiện, Giao còn chứa nhiều chất ma túy trong phòng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, nội dung vụ án được xác định, khoảng 23 giờ 40 phút, ngày 7/11/2023, nhận tin báo về tội phạm của quần chúng Nhân dân, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Long Xuyên cùng Công an phường Mỹ Xuyên tiến hành kiểm tra nhà trọ Uyên Phương (số 387 Võ Thị Sáu, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên). Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng số 3 - nơi Giao thuê ở có mặt Phú, Thương, Nguyễn Ngọc Thúy Vy, Nguyễn Thị Bích Dung và Nguyễn Thị Ngọc Thanh đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra phát hiện, trên mặt nệm ngủ có 1 đĩa sứ màu trắng chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, trong ngăn tủ nhựa sát vách tường có 1 hộp giấy màu đen bên trong có 1 viên nén màu đỏ; 1 bọc ny-lon trong suốt bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 1 bọc ny-lon trong suốt bên trong có chứa 7 viên nén màu xanh; 3 bọc ny-lon trong suốt đều chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Lực lượng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ, niêm phong tang vật, đồng thời đưa tất cả về trụ sở Công an phường Mỹ Xuyên để làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, tất cả đều dương tính với các chất ma túy.

3 bị cáo nghe tuyên án

Căn cứ kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định Giao, Phú và Thương đã thực hiện hành vi chuẩn bị công cụ, góp tiền mua ma túy để cùng Nguyễn Ngọc Thúy Vy, Nguyễn Thị Bích Dung, Nguyễn Thị Ngọc Thanh sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ của Giao. Số ma túy còn lại bị phát hiện thu giữ 0,6464gr Ketamine. Ngoài ra, Giao cũng đã thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 0,4123gr MDMA và 8,3159gr Ketamine với tổng khối lượng 8,7282gr để sử dụng. Qua điều tra ban đầu, ngày 16/11/2023, Giao, Phú và Thương bị khởi tố điều tra.

Theo đó, quá trình điều tra xác định, khoảng 20 giờ, ngày 7/11/2023, sau khi uống bia, Phú rủ Thương mỗi người hùn 500.000 đồng mua ma túy sử dụng. Sau đó, Phú liên lạc bằng điện thoại (qua Facebook) mua ma túy của 1 thanh niên không rõ nhân thân và để mua 1 triệu đồng ma túy. Còn Thương điện thoại cho Giao hẹn đến phòng trọ để cùng sử dụng. Tại đây, Giao, Phú và Thương lấy số ma túy Phú vừa mua đổ ra dụng cụ đã chuẩn bị sẵn để cùng sử dụng. Đồng thời, Phú điện thoại rủ Thanh và Dung đến cùng sử dụng ma túy. Sau đó, Vy cũng sử dụng theo, khi sử dụng hết một phần, còn lại Thương để trên nệm trong phòng chưa sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, kiểm tra bắt quả tang.

Theo lời khai của Giao, số ma túy khác còn lại bị thu giữ trong phòng trọ của Giao là của 1 người bạn tên Thuận (không rõ nhân thân) gửi cho Giao giữ dùm để sử dụng chung. Tại phiên tòa sơ thẩm, 3 bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật nên thành khẩn thừa nhận và xin được giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên tuyên phạt bị cáo Giao 7,5 năm tù; Thương và Phú mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điểm b, Khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Giao còn bị xử phạt 2 năm tù về tội “Tội Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điểm c, g, Khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG