Cuộc thi thiết kế Designed by Vietnam 2021

19/07/2021 - 14:02

Cuộc thi thiết kế Designed by Vietnam 2021 được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế Việt Nam, do Ashui.com tổ chức với sự bảo trợ của Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS).

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam thiết kế theo đơn đặt hàng của Hermes được trưng bày tại gian hàng giới thiệu sản phẩm của một doanh nghiệp ởl àng nghề sừng Thụy Ứng, Thường Tín, Hà Nội

Cuộc thi Designed by Vietnam năm nay có chủ đề “Đánh thức Truyền thống”, nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế Việt Nam – VNDW 202, được phát động từ ngày 15-7-2021 tại Hà Nội và kéo dài tới hết ngày 21-11-2021 trên phạm vi cả nước. Cuộc thi có sự dẫn dắt của các nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng trong 5 lĩnh vực Thiết kế Truyền thông (Communication design), Thiết kế Đồ nội thất (Living design), Thiết kế Vật dụng trang trí (Decor & Object design), Thiết kế Trang phục (Clothing design), Thiết kế công cộng (Public design). Các thí sinh tham gia sẽ có nhiều cơ hội được kết nối và học hỏi để tạo ra những sản phẩm ứng dụng có giá trị thiết kế cao.

Đồng Trưởng ban Tổ chức gồm ông Lê Việt Hà – Chủ tịch Ashui.com và bà Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Nghệ thuật đương đại (VICAS Art Studio), Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. 

Hội đồng giám khảo kiêm cố vấn chuyên môn cuộc thi gồm các nhà thiết kế (NTK)Từ Phương Thảo (Giám đốc mỹ thuật tạp chí ELLE Decoration Vietnam, Giám đốc thiết kế Sadec District), Nguyễn Phan Thuỳ Dương (Chủ biên tạp chí ELLE Decoration Vietnam), ông Lê Bá Ngọc (Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam - VietCraft), NTK Vũ Thảo (Nhà sáng lập và giám đốc thiết kế tại Kilomet109), ông Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc nghệ thuật tại Heritage Space).

Cuộc thi dành cho tất cả những ai quan tâm và yêu mến lĩnh vực thiết kết. Yêu cầu của cuộc thi là các mẫu thiết kế dự thi phải thể hiện chủ đề “Đánh thức Truyền thống” thuộc 5 lĩnh vực Thiết kế Truyền thông, Thiết kế Đồ nội thất, Thiết kế Vật dụng trang trí,  Thiết kế Trang phục, Thiết kế công cộng.

Các mẫu thiết kế dự thi phải thể hiện các nét đặc trưng, giá trị truyền thống của Việt Nam; sử dụng chất liệu truyền thống, bản địa – Khuyến khích các mẫu thiết kế ứng dụng hoặc phát triển từ các nghề thủ công truyền thống (bao gồm cả kĩ thuật, chất liệu và thẩm mỹ).

Mỗi tác giả tham dự tối đa 5 mẫu: là bản phác thảo hoặc ảnh chụp tác phẩm. Các tác phẩm tham dự phải là bản gốc và do chính tác giả thực hiện; phải chưa từng tham dự các cuộc thi về sáng tạo và thiết kế. 

Thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 17-7 – 31-8-2021. Vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 9 và tháng 10-2021). Dự kiến Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 15-11-21-11-2021, có trưng bày và xét giải trong Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2021.

Cuộc thi còn có phần bình chọn trực tuyến (từ 15-10-15/-1-2021), theo đó 20 mẫu thiết kế được lựa chọn vào vòng chung kết sẽ tham gia cuộc bình chọn trực tuyến trên website: vietnamdesignweek.com.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, 1 Giải Nhì trị giá 30 triệu đồng,1 Giải Ba trị giá 20 triệu đồng, 5 Giải Khuyến khích (mỗi lĩnh vực 1 giải) trị giá 10 triệu đồng, 1 Giải Bình chọn cộng đồng trị giá 10 triệu đồng.

Các mẫu thiết kế đoạt giải có thể sẽ được hợp tác sản xuất thành sản phẩm sử dụng trong cuộc sống với bản quyền thuộc về tác giả, và quyền khai thác trong thời hạn 2 năm thuộc về Ban Tổ chức cuộc thi.

Lễ trao giải và triển lãm các tác phẩm vào vòng chung kết được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2021 diễn ra từ ngày 15-11 đến 21-11-2021 tại Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh.

Theo KHÁNH NGUYÊN (Nhân Dân)