
Căn nhà 39A Điện Biên Phủ, phường Rạch Giá (An Giang).
Trước đó, ngày 6/1/2026, Thi hành án dân sự tỉnh An Giang quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và nhà trên đất đối với căn nhà tại địa chỉ 39A Điện Biên Phủ, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang).
Cụ thể, quyết định cưỡng chế thi hành án đối với các bà Đ.L.T cùng 5 người khác tại địa chỉ 39A Điện Biên Phủ, phường Rạch Giá; chuyển giao cho bà Đ.T.Đ (sinh năm 1959, địa chỉ tại Hoa Kỳ), tạm trú tại đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Rạch Giá.

Chấp hành viên đọc quyết định cưỡng chế trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và đông đảo người dân chứng kiến.
Theo bản án dân sự phúc thẩm ngày 30/5/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, bà Đ khởi kiện bà T yêu cầu xác định nhà, đất số 39A Điện Biên Phủ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà; buộc bà T và những người đang cư trú tại căn nhà này phải trả lại nhà, đất này cho bà. Bà Đ yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do UBND tỉnh cấp cho bà T ngày 17/3/2000.
Bà Đ.L.T cho rằng nhà, đất số 39A Điện Biên Phủ thuộc quyền sở hữu của bà và đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu hợp pháp, nên không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà Đ.

Hội đồng cưỡng chế tiến hành mở khóa cửa nhà để tiến hành cưỡng chế.

Chấp hành viên kiểm kê tài sản cưỡng chế.

Hội đồng cưỡng chế kiểm đếm tài sản theo quy định.
Sau khi xem xét nhiều chứng cứ, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đ.T.Đ. Xác định nhà, đất tại số 39A Điện Biên Phủ thuộc sở hữu của bà.
Bản án buộc những người đang cư trú tại nhà, đất số 39A Điện Biên Phủ giao trả toàn bộ nhà, đất này cho bà Đ.
Tin và ảnh: TÂY HỒ