Cựu chiến binh xung kích làm giàu

12/11/2025 - 07:30

 - Khi trở về cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Đinh Thừa Tự (sinh năm 1948), ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trạch tiếp tục mang tinh thần xung kích, trách nhiệm góp phần làm giàu cho quê hương.

Ông Đinh Thừa Tự bên vườn mít đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Sau những năm tháng cống hiến trên chiến trường chống giặc Mỹ từ năm 1968, trở về địa phương, ông Đinh Thừa Tự bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình. Từ nền tảng một người lính dạn dày sương gió, ông thể hiện ý chí không khuất phục trước khó khăn của kinh tế thời bao cấp hay những thách thức thiên tai như trận ngập lụt năm 2002. Với sự kiên trì và tầm nhìn của một nông dân, ông đã xây dựng thành công mô hình kinh tế vườn hiệu quả.

Dẫn chúng tôi tham quan vườn mít Thái 800 gốc xen canh sầu riêng hơn 2 năm tuổi, người cựu chiến binh với vẻ mặt rắn rỏi và đôi mắt cương trực, nói bằng giọng chắc nịch: “Mảnh vườn này có diện tích hơn 10 công, được chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả. Sau khi tìm hiểu thổ nhưỡng, khí hậu và thị trường, tôi quyết định trồng mít Thái, sầu riêng xen canh. Song chủ lực vẫn là cây mít. Tôi đầu tư hệ thống tưới phun tự động nên việc chăm sóc đỡ vất vả. Để vườn mít đạt năng suất, tôi luôn giữ lớp cỏ thảm quanh gốc nhằm giữ ẩm, điều hòa dinh dưỡng trong đất cho cây phát triển tốt. Mỗi năm, tôi thu hoạch 2 vụ mít, lợi nhuận 3 - 5 triệu đồng/công/vụ”.

Mô hình này không chỉ đảm bảo nguồn thu nhập ổn định mà còn khẳng định sự nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh của nông dân Đinh Thừa Tự. Công sức và thành quả của ông được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có bằng khen nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cùng với kỷ niệm chương của Hội Nông dân Việt Nam. Ông chứng minh rằng, ý chí kiên cường của người lính chính là tài sản quý giá nhất để làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Không dừng lại ở đó, ông đang rất thành công với sản xuất lúa chất lượng cao trên diện tích hơn 5ha, có công ty bao tiêu. Mô hình này ứng dụng khoa học, kỹ thuật từ khâu gieo sạ đến phun xịt thuốc giúp giảm thiểu đáng kể nhân công. Với hệ thống cơ giới hóa và phun xịt bằng máy móc hiện đại, người lao động đỡ tốn sức, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, giúp bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh làm kinh tế, cựu chiến binh Đinh Thừa Tự còn là hạt nhân tích cực trong công tác xã hội, tham gia nhiệt tình hoạt động hội cựu chiến binh và hội khuyến học địa phương. Đặc biệt, ông tiên phong hùn vốn xoay vòng không lãi suất tại Chi hội Cựu chiến binh ấp Vĩnh Thành, giúp đỡ vốn liếng cho nhiều hội viên khó khăn ổn định sản xuất. Không chỉ vậy, bằng sự uy tín và tâm huyết của mình, ông bỏ tiền túi mỗi mùa vụ gần 20 triệu đồng và tích cực vận động Nhân dân đóng góp kinh phí sửa chữa, dặm vá đường nội đồng, góp phần cải thiện đáng kể hạ tầng giao thông nông thôn.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Trạch Huỳnh Văn Phụng khẳng định: “Ông Đinh Thừa Tự là tấm gương sáng về ý chí tự lực, tự cường. Ông không chỉ phát triển kinh tế gia đình hiệu quả mà còn giữ trọn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong công tác hội, luôn tiên phong, mẫu mực, đặc biệt là trong việc giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn và tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây là hội viên tiêu biểu để các cựu chiến binh trên địa bàn xã noi theo”.

Từng đi qua mưa bom bão đạn, trực tiếp nếm trải năm tháng khói lửa ác liệt, những cựu chiến binh như ông Tự càng thấu hiểu và trân trọng sâu sắc giá trị của hòa bình. “Tôi dốc sức lao động, thi đua sản xuất, áp dụng khoa học, kỹ thuật để làm giàu cho gia đình và tạo ra giá trị thiết thực, làm nhiều việc có ý nghĩa cho quê hương. Bởi lẽ, ý chí kiên cường của bộ đội Cụ Hồ chính là tài sản vô giá, là ngọn lửa nhiệt huyết để tôi tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng mảnh đất mình yêu thương ngày càng giàu đẹp”, ông Tự sẻ chia.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Trạch hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra như: Vận động xã hội hóa cất mới 3 căn nhà, sửa chữa 4 căn nhà nghĩa tình đồng đội, kinh phí hơn 400 triệu đồng; giới thiệu 45 lượt hội viên vay vốn sản xuất, tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng; phối hợp giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công và hội viên. 100% cán bộ, hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

PHƯƠNG LAN