
Người dân đến dâng hương tại tượng đài Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá. Ảnh: TRUNG HIẾU
Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND, Ban Tổ chức lễ hội và các tiểu ban chuyên môn đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị trên tất cả các mặt, từ nội dung, tuyên truyền, hậu cần, khánh tiết đến y tế, an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Đến thời điểm này, các hạng mục cơ bản hoàn tất, sẵn sàng khai hội vào ngày 17/10.
Điểm mới đáng chú ý nhất của lễ hội năm nay là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức sau khi sáp nhập 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang, mở ra một giai đoạn mới trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản chung của vùng đất Rạch Giá - An Giang. Công tác tổ chức quy mô, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, thể hiện rõ tinh thần thống nhất - kết nối - phát triển. Ngoài các nghi thức truyền thống, lễ hội còn nhiều hoạt động văn hóa, trưng bày sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch và biểu diễn nghệ thuật… nhằm tạo không khí sôi nổi, lan tỏa giá trị văn hóa địa phương đến đông đảo người dân và du khách.
- Phóng viên: Ý nghĩa lớn nhất của lễ hội năm nay là gì và lễ hội có vai trò như thế nào trong việc quảng bá hình ảnh, thu hút du khách đến với An Giang?
- Ông Lê Trung Hồ: Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người đã nêu cao tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm - “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây” mà còn là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Ý nghĩa lớn nhất của lễ hội năm nay là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp và gắn kết cộng đồng sau khi 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang sáp nhập, với phương châm “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”, cùng chung tay tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, vùng đất, con người An Giang. Đây không chỉ là lễ hội của riêng một địa phương mà là ngày hội chung của toàn thể Nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi thể hiện tình cảm, niềm tin và lòng biết ơn sâu sắc đối với tiền nhân đã hy sinh vì Tổ quốc.
Có thể nói, lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh không chỉ là lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mà còn là di sản của lòng dân - một giá trị tinh thần đã đi sâu vào tâm thức, được Nhân dân gìn giữ, tôn tạo và lan tỏa qua nhiều thế hệ.
Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến thương mại - du lịch được tổ chức quy mô, lễ hội góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh đất và con người An Giang, thể hiện tinh thần năng động, hiếu khách, nghĩa tình. Đồng thời, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, đưa An Giang trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
- Phóng viên: Ông có thể chia sẻ rõ hơn về những đóng góp nổi bật của Nhân dân và các nhà hảo tâm trong việc tổ chức, gìn giữ và lan tỏa giá trị của lễ hội năm nay?
- Ông Lê Trung Hồ: Có thể khẳng định, sức sống của lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh đến từ lòng dân. Năm nay, công tác vận động tài trợ, xã hội hóa nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, người dân phường Rạch Giá và các khu vực lân cận chủ động tham gia trang trí, vệ sinh môi trường, hỗ trợ phục vụ các đoàn khách, góp phần tạo nên không khí lễ hội thân tình, nghĩa tình và mang đậm bản sắc cộng đồng.
- Phóng viên: Tỉnh An Giang sẽ định hướng ra sao trong thời gian tới để tiếp tục phát huy giá trị của lễ hội gắn với phát triển du lịch văn hóa và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ?
- Ông Lê Trung Hồ: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh trở thành sản phẩm du lịch văn hóa truyền thống tiêu biểu, gắn với chuỗi điểm đến như: Núi Sam, Ba Thê - Óc Eo, Cù Lao Giêng... nhằm hình thành tuyến du lịch văn hóa - lịch sử liên vùng. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá di sản; đồng thời phối hợp các tỉnh, thành trong khu vực để mở rộng quy mô, sức lan tỏa của lễ hội.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ công tác tuyên truyền; các xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh đã và đang đồng loạt triển khai cổ động trực quan, tạo không khí phấn khởi hướng về lễ hội. Mục tiêu lâu dài là đưa lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, của sức mạnh đoàn kết Nhân dân. Đồng thời là nguồn cảm hứng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau…
- Phóng viên: Xin cảm ơn ông!
TRUNG HIẾU thực hiện