
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội đại đoàn kết liên khu dân cư tại xã Long Thạnh (tỉnh An Giang), tháng 11/2025.
Sức mạnh đại đoàn kết
Tháng 11/2025, liên khu dân cư 10 ấp của xã Long Thạnh (tỉnh An Giang) rộn rã trong không khí Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Những giai điệu Khmer rộn ràng hòa cùng tiếng đờn ca tài tử mượt mà, trò chơi kéo co sôi nổi khiến ngày hội trở thành dịp gắn kết tinh thần, kết nối cộng đồng.
Anh Danh Thông, ngụ ấp Ngã Con, chia sẻ: “Không khí ngày hội vui lắm, năm nay còn vui hơn mọi năm”. Cùng niềm hân hoan, ông Danh Huỳnh (60 tuổi, ấp Cỏ Khía) bộc bạch: “Bà con không phân biệt Kinh, Khmer hay dân tộc nào, tất cả đều là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Ngày hội không chỉ vui mà còn giúp tình làng nghĩa xóm thêm khắng khít”.
Ngày hội đại đoàn kết ở xã Long Thạnh là một bức tranh sinh động về tinh thần đoàn kết toàn dân ở An Giang - vùng đất hội tụ 29 dân tộc, 14 tôn giáo, giàu bản sắc văn hóa. Sự đa dạng ấy đặt ra yêu cầu cao cho công tác vận động quần chúng, nhưng đồng thời cũng là nguồn lực quý giá giúp cộng đồng gắn bó, giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương (thứ tư, từ phải qua) trao bức tranh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Hiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của chính quyền và phối hợp chặt chẽ với MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, trở thành “chìa khóa” để An Giang thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.
Đổi mới tuyên truyền
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt cho biết nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ tỉnh đã mạnh dạn đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả tuyên truyền miệng qua gặp gỡ, đối thoại và sinh hoạt cộng đồng.
Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai như tuyên truyền qua mạng xã hội, xây dựng nhóm cộng đồng tại khu dân cư, lồng ghép nội dung trong sinh hoạt tôn giáo, tổ chức các buổi tuyên truyền trực tuyến ngắn gọn, dễ hiểu. Nhờ đó, thông tin đến với người dân nhanh chóng, trực quan và dễ tiếp nhận hơn.
cpxu-ly.jpg)
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt (bìa phải) bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ dân.
MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang còn phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang xây dựng chuyên trang, chuyên mục định kỳ; duy trì chất lượng Trang thông tin điện tử, Bản tin công tác Mặt trận, Fanpage Facebook, Zalo. Đặc biệt, 100% khu dân cư đều tiếp nhận đầy đủ Bản tin công tác Mặt trận và Báo Đại đoàn kết.
“Công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội cũng được nâng cao nhờ các tổ tuyên truyền và cộng tác viên. Qua đó, Mặt trận kịp thời định hướng dư luận, phản ánh kiến nghị chính đáng của nhân dân lên cấp ủy, chính quyền, đồng thời chủ động phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt cho biết.
Trong nhiệm kỳ, MTTQ toàn tỉnh đã tổ chức hơn 25.000 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 1 triệu lượt người tham gia, góp phần củng cố đồng thuận xã hội và tăng niềm tin của người dân.
Giám sát, phản biện xã hội được nâng chất
Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền luôn là nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp. Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức, tạo diễn đàn để người dân đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng.
Trong quá trình lấy ý kiến về các dự thảo luật và văn bản quan trọng, MTTQ An Giang đã thu hút hơn 13.000 ý kiến, trong đó hơn 11.500 ý kiến từ cá nhân và hơn 1.600 ý kiến từ cơ quan, tổ chức.

MTTQ Việt Nam xã Tân Hiệp phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.
Mặt trận cũng góp ý hàng trăm đề án, dự án và gần 800 dự thảo văn bản của HĐND, UBND và các sở, ngành; tổ chức 428 cuộc giám sát về các vấn đề bức xúc như đất đai, an sinh xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tiêu cực. Đồng thời, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức 155 cuộc tiếp xúc cử tri, với hơn 13.600 lượt người tham dự, giúp chuyển tải kịp thời ý kiến nhân dân đến Quốc hội và HĐND các cấp.
.jpg)
Người dân xã Long Thạnh (tỉnh An Giang) được hỗ trợ nhà đại đoàn kết từ phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.
Phong trào thi đua: lan tỏa tinh thần nhân ái
Bà Nguyễn Thị Chiều, cụ già neo đơn ở xã Tân Hiệp, từng sống trong căn nhà tạm, nay được hỗ trợ căn nhà đại đoàn kết. Bà Chiều xúc động: “Tôi ở một mình, nay có căn nhà mới, tôi mừng lắm”.
Không riêng bà Chiều, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” tại tỉnh An Giang đã hỗ trợ 9.082 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở, trong đó 7.185 căn xây mới và 1.897 căn sửa chữa, tổng kinh phí trên 480 tỷ đồng, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ trao quà cho người dân phường Rạch Giá.
Các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả cao: tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên 90%, khu dân cư văn hóa 99%. Các mô hình tự quản, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phát triển sinh kế được nhân rộng, góp phần hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới.
Quỹ Vì người nghèo tiếp nhận trên 145 tỷ đồng, qua đó đã xây dựng 1.530 căn và sửa chữa 1.193 căn nhà Đại đoàn kết; các chương trình an sinh xã hội đạt trên 90 tỷ đồng.

Người dân An Giang chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào bị thiệt hai do thiên tai, bão lũ năm 2025.
Hoạt động cứu trợ thiên tai lan tỏa tinh thần tương thân tương ái được MTTQ các cấp trong tỉnh An Giang đẩy mạnh. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 - bão Yagi năm 2024, với số tiền trên 56,8 tỷ đồng; vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ năm 2025, với số tiền trên 30 tỷ đồng; hỗ trợ trên 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phầm cho người dân Thái Nguyên và Lạng Sơn khắc phục thiên tai, bão lũ.
Nhiệm kỳ mới: Bước vào kỷ nguyên phát triển
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân; đẩy mạnh đối ngoại nhân dân và đổi mới hoạt động hướng về cơ sở.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt khẳng định: “Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, MTTQ tỉnh lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của mọi hoạt động. Mọi chủ trương, chương trình hành động đều xuất phát từ lợi ích thiết thực của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế”.
MTTQ tỉnh An Giang quyết tâm chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, lấy hiệu quả và lợi ích của Nhân dân làm thước đo. Mỗi chương trình, mô hình đều được lượng hóa bằng số liệu cụ thể, có khả năng nhân rộng và tác động trực tiếp đến đời sống người dân.
Với niềm tin và quyết tâm mới, MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bài và ảnh: THU OANH