Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Điện nước An Giang nhiệm kỳ 2023-2028

01/04/2023 - 11:52

 - Sáng 1/4, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Điện nước An Giang tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X (nhiệm kỳ 2023-2028). Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang đã đến dự.

Các đại biểu dự đại hội

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu tại đại hội

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Điện nước An Giang nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Điện nước An Giang nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang Lê Việt Anh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Điện nước An Giang nhiệm kỳ 2023-2028

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cổ phần Điện nước An Giang Phan Hữu Quốc Việt và Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty Hồ Thị Diễm Phượng tặng hoa các Ủy viên Ban Chấp hành không tái cử

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Điện nước An Giang nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 thành viên. Đồng thời, bầu trực tiếp chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại đại hội. Kết quả, ông Phan Hữu Quốc Việt, Trưởng phòng Tổ chức- Lao động- Tiền lương (Công ty Cổ phần Điện nước An Giang) tái cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cổ phần Điện nước An Giang nhiệm kỳ 2023-2028.

Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn vì quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhân viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang”, nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn công ty phấn đấu hàng năm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất- kinh doanh của công ty. 20-25% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; xây dựng công đoàn cơ sở đạt danh hiệu xuất sắc toàn diện. Hàng năm, có ít nhất 20% đoàn viên, người lao động được khen thưởng danh hiệu “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Điện nước An Giang đã thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ trên 100 lượt cán bộ, công đoàn viên với số tiền trên 500 triệu đồng; cất, sửa 29 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên số tiền 990 triệu đồng.

Thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hàng năm công ty đã công nhận hơn 120 sáng kiến, đề tài, giải pháp hữu ích; 100% công đoàn trực thuộc đạt chuẩn công đoàn vững mạnh. Nhiều năm liền, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Điện nước An Giang đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được Tổng Liên đoàn tặng thưởng Cờ thi đua năm 2021, 2022; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2018, 2019…

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích