Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh An Giang lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2028)

11/09/2023 - 16:25

 - Chiều 11/9, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu để báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ II và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ III (2023-2028).

Đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Thảo luận đánh giá các hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2023-2028) ra mắt đại hội

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản nhiệm kỳ mới

Đại hội đã thống nhất bầu 15 thành viên tham gia Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Châu Văn Ly tái đắc cử chức Chủ tịch hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh An Giang xác định mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hữu nghị trong tình hình mới. Tranh thủ sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh An Giang, phối hợp tốt các ngành, các cấp, đoàn thể để đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Nhân dân với Nhật Bản.

Cùng với đó, từ quan hệ đối ngoại Nhân dân, hội làm cầu nối cho các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch ... qua đó mời gọi viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ Nhật Bản, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Hội sẽ chú trọng các tổ chức của Nhật Bản đang hoạt động tại An Giang trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... cũng như lực lượng chuyên viên, tình nguyện viên đang làm việc tại An Giang nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa 2 nước.

Thời gian qua, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt – Nhật của cả nước, An Giang những năm qua đã có nhiều mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực, các chương trình dự án về đào tạo cán bộ, nông nghiệp, nước sạch vệ sinh môi trường...

Hội Hữu nghị Việt - Nhật đã đề xuất Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang một số hoạt động hợp tác các dự án do JICA đầu tư, hợp tác với Công ty TNHH Angimex –Kitoku phát triển mô hình hợp tác sản xuất, tiêu thụ lúa của nông dân.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang đã tổ chức 3 lần họp mặt hội viên nhân Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nhật Bản 11/2 và Ngày sinh nhật Nhật hoàng 23/2; sinh hoạt giao lưu văn hóa, trưng bày một số hình ảnh hoạt động hội tại Trường Đại học An Giang.

Bên cạnh đó, trao đổi thông tin với Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, tổ chức họp mặt giáo viên tình nguyện quốc tịch Nhật Bản và gửi thư chúc mừng nhân Ngày Quốc khánh Nhật Bản.

Hội còn thường xuyên gửi thư thăm hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục với Hội nghị hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản ở các tỉnh, thành phố bạn; tham gia tổ chức khai trương quầy giới thiệu thông tin về đất nước, con người và giáo dục Nhật Bản tại thư viện Trường Đại Học An Giang.

MỸ HẠNH