Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Kiến An

01/02/2024 - 14:30

 - Ngày 1/2, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Kiến An (huyện Chợ Mới) tổ chức Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2024-2029).

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Kiến An nhiệm kỳ 2024 -2029 ra mắt đại hội

Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại đại hội

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội

Đây là đại hội được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở. Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang Đỗ Minh Sang; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang, cùng 45 đại biểu chính thức đại diện 1.125 đoàn viên, hội viên tham dự đại hội.

Đại hội đã bầu 13 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Kiến An lần thứ XV (nhiệm kỳ 2024 -2029); chị Hồ Thị Diễm Uyên tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Kiến An. Đồng thời biểu dương, khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ qua.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chợ Mới Lâm Hồ Diệu Hiền đề nghị Ban Chấp hành Hội xã Kiến An nhiệm kỳ 2024-2029 cần đổi mới nội dung và phương thức giáo dục phù hợp. Đẩy mạnh phong trào thi đua xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo theo các chương trình hành động. Củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức, xây dựng chi hội ở địa bàn dân cư ngày càng vững mạnh, theo hướng nâng cao chất lượng, kịp thời giới hội viên, thanh niên tiêu biểu để kết nạp vào Đoàn.          

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Kiến An thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: Cất mới, sửa chữa 3 cầu giao thông, nâng cấp 2km đường, sửa chữa và cất mới 4 Nhà nhân ái, xây dựng 3 tuyến đường “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp”, thu gom rác thải nhựa đổi lấy quà, hiến 167 đơn vị máu..., với tổng số tiền làm lợi hơn 200 triệu đồng; phát triển mới 152 hội viên, nâng tổng số hiện có 1.115 người.

HẠNH CHÂU