Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa lũ

06/08/2024 - 06:30

 - Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa lũ, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, xử lý các hành vi vi phạm về mất an toàn giao thông (ATGT) đường thủy.

Kiểm tra dụng cụ áo phao trên các tuyến phà, bến khách

Với phương châm phòng ngừa là chính, trên cơ sở phân công, phân cấp tuyến và địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa đã tích cực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông trên tuyến đường thủy nội địa, bảo đảm khép kín địa bàn.

Đồng thời, tiến hành rà soát, xác định các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để hướng dẫn các phương tiện lưu thông, nhất là khu vực bến đò ngang có nước chảy xiết, phương tiện qua lại đông, các tuyến đường thủy trọng điểm về vận tải hàng hóa; các mỏ khai thác, dự án nạo vét đường thủy; các cảng, bến thủy nội địa (bến hàng hóa, bến hành khách, bến khách ngang sông) có hoạt động phức tạp về giao thông đường thủy…

6 tháng đầu năm, cảnh sát giao thông đã tổ chức tuyên truyền và phát 500 tờ rơi, sổ tay tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ATGT đường thủy nội địa đến các chủ phương tiện thủy, người dân sinh sống trên sông. Tổ chức cho 86 lượt chủ các doanh nghiệp kinh doanh và người điều khiển phương tiện thủy vận chuyển hành khách ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa; tuyên truyền cho 26.354 lượt giáo viên, học sinh các kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông…

“Mỗi ngày, bến tiếp nhận cao điểm gần 2.000 lượt khách, để đảm bảo an toàn khi phà qua lại trên sông. đặc biệt vào những tháng cao điểm mưa lớn, lũ về, trên các phà đều có trang bị áo phao, bình chữa cháy và các dụng cụ cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, lãnh đạo bến thường xuyên nhắc nhở các thuyền viên cẩn thận khi ra vào khu vực cầu phao, cảnh giác hành khách không được ra khu vực mỏ bàn phà khi đang di chuyển… Trong giờ làm việc, không sử dụng rượu, bia hay chất kích thích. Nếu không chấp hành, đơn vị sẽ xử lý nghiêm” - Giám đốc Xí nghiệp phà Vàm Cống Lý Hoàng Minh cho biết.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông cũng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông đường thủy; tập trung xử lý các hành vi vi phạm về chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, kết hợp xử lý hàng hóa không hóa đơn, chứng từ; vi phạm về nồng độ cồn; chở quá số người quy định; vi phạm về hoán cải, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện; bãi tập kết hàng hóa, đón trả hành khách trái phép; khai thác, nạo vét cát, sỏi trái phép trên đường thủy. Phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra tập trung điều tra, làm rõ các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến các hành vi vi phạm (vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng…) và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Phòng Cảnh sát giao thông rà soát, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm, phân cấp địa bàn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường thủy nội địa đảm bảo phù hợp với thực tế tình hình. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên ngành cơ sở giữa Cục Cảnh sát giao thông, Cục đường thủy nội địa và Cục đăng kiểm về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa năm 2024. Tiến hành rà soát các bất cập trong phát triển hệ thống giao thông đường thủy, các tuyến, địa bàn có nguy cơ mất ATGT để trao đổi với các ngành có liên quan sớm khắc phục. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT…” - thượng tá Phạm Minh Nhân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thông tin.

Toàn tỉnh có 318 tuyến đường thủy nội địa, trong đó tỉnh quản lý 22 tuyến; huyện, thị xã, thành phố quản lý 278 tuyến; còn lại do Trung ương quản lý. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 5 người, bị thương 2 người. So sánh với cùng kỳ năm 2023, tăng 4 vụ (5/1 vụ), tăng 4 người chết (5/1 người) và tăng 2 người bị thương.

NGUYỄN HƯNG