Đảm bảo an toàn, trật tự đô thị Long Xuyên

16/08/2023 - 07:06

 - “Từ những kết quả đạt được, Công an TP. Long Xuyên tiếp tục đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) nhiều giải pháp mạnh, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT), xử lý kịp thời vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn” - trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên thông tin.

Thời gian qua, các nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng có chiều hướng gia tăng; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh, ảnh hưởng đến cuộc sống, gây tâm lý bất an trong Nhân dân. Đa số thanh, thiếu niên từ 13 - 18 tuổi; có hoàn cảnh gia đình khó khăn, như: Cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ chết, phải sống cùng người thân, họ hàng...

Các em thường bỏ học sớm, bị bạn bè xấu lôi kéo thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật. Cá biệt, có học sinh gia đình khá giả tụ tập đánh nhau. Cha mẹ hoặc người thân không quan tâm quản lý, giáo dục con em, mà còn cho phép sử dụng điện thoại di động, xe gắn máy; không biết con em mình đi đâu, làm gì, quan hệ với ai. Đến khi cơ quan công an mời lên làm việc, mới vỡ lẽ những hành vi vi phạm pháp luật của con.

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt

Xuất phát từ tình hình đó, Công an TP. Long Xuyên, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh phối hợp thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT và thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Sau 1 tháng, các lực lượng kéo giảm tai nạn giao thông; quản lý tốt thanh,  thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Ông Tô Văn Lê (sinh năm 1960, ngụ phường Mỹ Phước) chia sẻ: “Mỗi đêm, thấy lực lượng công an đi tuần tra, tôi rất vui mừng và yên lòng. Có công an tuần tra, kiểm soát sẽ làm giảm rất nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, như: Chạy xe khi say rượu, bia; chạy quá tốc độ; tụ tập nhiều người gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt, kịp thời ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên mang hung khí kéo thành nhóm đi ngoài đường. Mong rằng, việc tuần tra, kiểm soát địa bàn sẽ được duy trì lâu”.

Theo thống kê, trong 1 tháng, trên 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng chức năng Công an tỉnh, thành phố, phường, xã, ban chỉ huy quân sự và bảo vệ dân phố tổ chức trên 1.700 ca tuần tra, kiểm soát. Qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 343 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; tạm giữ 258 xe gắn máy và 85 giấy tờ xe các loại; thu giữ 27 hung khí; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 191 trường hợp (phạt 102 chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông), tổng số tiền hơn 140 triệu đồng. So cùng kỳ tháng trước, giảm đáng kể số đối tượng sử dụng xe gắn máy xoáy nòng, thay đổi hình dáng, chạy tốc độ cao, nẹt ga, lạng lách, đánh võng và hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện… 

Đặc biệt, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm, sử dụng hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự, trật tự ATGT được kiềm chế. Các lực lượng chức năng tiếp nhận, thụ lý 3 vụ “Cố ý gây thương tích” do thanh, thiếu niên thực hiện (giảm 6 vụ so tháng trước). Đồng thời, ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm đối tượng điều khiển phương tiện mang theo hung khí. Hiện nay, 286 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật (30 học sinh) trên địa bàn được Công an TP. Long Xuyên theo dõi, quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đào Văn Ngọc đề nghị: “Lực lượng công an, quân sự thành phố và 13 phường, xã tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch phối hợp. Công an thành phố tiếp tục theo dõi, kịp thời phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu lãnh đạo UBND thành phố biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện kế hoạch. Lực lượng công an đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm để đạt thành tích cao trong tấn công trấn áp tội phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng công nghệ số, mạng xã hội, nhằm nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc giáo dục con em, nhất là thanh, thiếu niên, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự toàn địa bàn”.

NGUYỄN HƯNG