Đảm bảo bầu cử dân chủ, đúng luật

09/02/2026 - 05:00

 - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Các sở, ngành của tỉnh đang tập trung triển khai các phần việc theo kế hoạch, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

- Phóng viên: Khi tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, cử tri An Giang cần lưu ý quyền và nghĩa vụ cơ bản nào để thực hiện đúng quy định của pháp luật?

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ngô Phương Vũ: Khi tham gia bầu cử, cử tri An Giang cần lưu ý một số điểm cơ bản sau: Quyền được ghi tên đúng trong danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri, quyền kiểm tra danh sách cử tri và đề nghị sửa nếu thấy chưa đúng, quyền tự do lựa chọn bầu cho ai và bỏ phiếu kín, quyền được hướng dẫn khi gặp khó khăn.

Cử tri có nghĩa vụ, trách nhiệm: Đi bầu đúng nơi, đúng thời gian và khi đi bầu cử mang theo thẻ cử tri; tự mình đi bầu, không nhờ người khác bầu thay; chấp hành nội quy khu vực bỏ phiếu, giữ trật tự và không vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu.

- Phóng viên: Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử tại An Giang được thực hiện như thế nào?

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ngô Phương Vũ: Việc giới thiệu người ứng cử ở An Giang được triển khai theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy định pháp luật, với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và vai trò chủ trì hiệp thương của Mặt trận.

Thứ nhất, khi lựa chọn và giới thiệu người ứng cử, An Giang đặt yêu cầu “đúng người, đúng tiêu chuẩn” lên hàng đầu, cụ thể: Người được giới thiệu ứng cử phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định đối với đại biểu ở từng cấp có năng lực, có uy tín, có tinh thần trách nhiệm, đủ khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thứ hai, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và có số dư để lựa chọn. Trong hiệp thương, việc lập danh sách không làm “vừa khít” mà phải có số dư theo quy định.

Thứ ba, bảo đảm Nhân dân tham gia nhận xét, thể hiện tín nhiệm rõ ràng. Trước khi chốt danh sách chính thức, đều tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri để làm căn cứ xem xét tại hội nghị hiệp thương.

Về quy trình triển khai chặt chẽ qua nhiều bước và 3 vòng hiệp thương: Hiệp thương lần 1 để thống về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Sau đó mới triển khai các bước giới thiệu người ứng cử, lập danh sách sơ bộ, lấy ý kiến cử tri. Hiệp thương lần 2 để thỏa thuận và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử, sau đó tổ chức lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri. Hiệp thương lần 3 để chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn.

- Phóng viên: Đến thời điểm này, ngành nội vụ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới?

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ: Đến thời điểm này, công tác bầu cử diễn ra đúng theo tiến độ và nội dung trong các kế hoạch đề ra. Từ nay đến ngày bầu cử còn nhiều nội dung trọng tâm để thực hiện.

Trước hết, tỉnh tập trung công tác niêm yết tiểu sử các đại biểu và chương trình hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và cử tri biết, chọn những người xứng đáng. Lập danh sách cử tri theo ứng dụng công nghệ thông tin của Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn. Sở Nội vụ chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho công tác bầu cử.

Tỉnh sẽ phân bổ danh sách ứng cử ĐBQH và HĐND ở các đơn vị bầu cử; quan tâm tới việc theo dõi tiến độ, cập nhật tiến độ; nắm bắt khó khăn của các đơn vị, địa phương, tham mưu Ủy ban bầu cử kịp thời tháo gỡ trong công tác triển khai công tác bầu cử; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ báo cáo về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

- Phóng viên: Sở Tư pháp triển khai những hình thức tuyên truyền nào để người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa dễ tiếp cận và thực hiện đúng các quy định về bầu cử?

- Giám đốc Sở Tư pháp Trịnh Tuấn Ngọc: Sở Tư pháp với nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cũng có các hoạt động hướng đến ngày trọng đại này. Sở Tư pháp tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015, Kế hoạch số 62/KH-HĐBCQG ngày 11/11/2025 của Hội đồng bầu cử quốc gia...

Với 102 xã, phường, đặc khu, trong đó có các địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, Sở Tư pháp phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Từ những tháng cuối năm 2025 đến nay, Sở Tư pháp biên soạn và phát hành 3 tờ gấp pháp luật điện tử về cuộc bầu cử chuyển đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để phối hợp tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Những tài liệu điện tử này cũng được đăng trên cổng thông tin điện tử và các trang Zalo, Facebook của Sở Tư pháp.

Đến trước ngày tổ chức bầu cử, Sở Tư pháp tiếp tục biên soạn và phát hành 2 tờ gấp pháp luật điện tử, xây dựng nội dung và truyền tải thông qua các chuyên mục trên Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang; phối hợp Viễn thông An Giang gửi tin nhắn tuyên truyền về bầu cử đến các thuê bao điện thoại cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hình thức trên, Sở Tư pháp hướng tới mục tiêu để người dân có nhiều kênh tiếp cận thông tin pháp luật về bầu cử, bảo đảm mọi cử tri đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần tổ chức bầu cử đúng pháp luật, dân chủ và hiệu quả.

- Phóng viên: Trân trọng cảm ơn!

TÂY HỒ - TÚ QUYÊN thực hiện