Đảm bảo văn minh thương mại dịp Tết

06/01/2022 - 05:31

 - Thời điểm này, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Các địa phương và ngành chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch nhằm bình ổn giá cả, đẩy mạnh văn minh thương mại để bảo vệ quyền lợi của người dân.

Tại huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), Phòng Kinh tế - Hạ tầng xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh tại chợ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, đơn vị phối hợp kiểm tra từ ngày 12 đến 26-1-2022, yêu cầu tiểu thương thực hiện văn minh thương mại cũng như các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Phú Lê Trà Bảo Khương cho biết, mục tiêu của đợt cao điểm kiểm tra là đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân từ nay đến Tết. Đồng thời, hỗ trợ địa phương, đơn vị quản lý chợ kiểm tra, bố trí, sắp xếp tiểu thương kinh doanh theo mục tiêu xây dựng chợ trật tự vệ sinh. Qua đó, tạo môi trường kinh doanh văn minh lịch sự, khai thác hoạt động của chợ trên địa bàn huyện Châu Phú ngày càng hiệu quả.

Để giám sát tốt thị trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Phú theo dõi diễn biến của hoạt động cung cầu hàng hóa, nhất là mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, chủ động có phương án hoặc đề xuất kịp thời với ngành liên quan, triển khai biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết.

 Bên cạnh đó, phối hợp đoàn công tác liên ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát thị trường, có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại; kiểm tra mặt hàng vật tư nông nghiệp, thuốc phòng, chữa bệnh cho người và thực phẩm chức năng; kiểm tra việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh pháo; hành vi vi phạm pháp luật về giá, chất lượng sản phẩm; hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết.

Cũng theo ông Lê Trà Bảo Khương, nhằm thực hiện văn minh thương mại tại chợ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Phú phối hợp các ngành, địa phương kiểm tra việc bố trí sắp xếp kios, ngành hàng, mặt hàng theo quy định, hợp lý, lối đi thông thoáng, đặc biệt là tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm. Với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, bố trí cán bộ quản lý tại chợ nhằm theo dõi tình hình hoạt động; thường xuyên quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Nỗ lực nâng chất hoạt động của chợ, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lịch sự, an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tại huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Phòng Kinh tế -  Hạ tầng chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh kiểm tra thực hiện văn minh thương mại trong dịp Tết. Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tịnh Biên Trần Minh Hòa thông tin: “Chúng tôi tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, phối hợp Sở Công thương và các sở, ngành liên quan trong công tác bình ổn thị trường. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND xã, thị trấn, theo dõi sát diễn biến cung - cầu hàng hóa trên thị trường, nhất là mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết năm nay”.

Đơn vị yêu cầu địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trong tiểu thương, cơ sở kinh doanh thực hiện tốt văn minh thương mại, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thiếu hàng, sốt giá… gây khó khăn thêm cho người dân sau thời điểm dịch COVID-19 ảnh hưởng mạnh đời sống. Hiện nay, 256 hộ tiểu thương tại chợ Tịnh Biên bắt tay chuẩn bị cho vụ mua, bán Tết. Họ kiểm đếm hàng hóa, nhập hàng mới, dọn dẹp lô sạp... Vì chợ Tịnh Biên mang đặc thù riêng, với mặt hàng xuất xứ từ Thái Lan (vải, quần áo, mùng mền, xà bông, mỹ phẩm, giày dép…), nên sẽ có đông du khách đến đây vào dịp Tết, kéo dài đến hết mùa hành hương (vào tháng 4 âm lịch) hàng năm. 

 Trưởng ban Quản lý chợ Tịnh Biên Đặng Thị Ngọc Huệ cho hay: “Sau thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiểu thương đã nối lại hoạt động mua, bán tại chợ. Do đó, chúng tôi tạo điều kiện để bà con chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết. Tuy nhiên, tiểu thương được vận động phải đảm bảo văn minh thương mại, nhằm tạo ấn tượng tốt cho du khách. Ngoài ra, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cũng được Ban Quản lý chợ Tịnh Biên quan tâm, kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, chú ý an toàn cho cộng đồng trước thềm năm mới”.

Trưởng ban Quản lý chợ Tịnh Biên Đặng Thị Ngọc Huệ thông tin: “Chúng tôi tuyên truyền, vận động tiểu thương ký cam kết mua, bán hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ; không bán hàng gian, hàng giả, hàng cấm; bán đúng giá. Đồng thời, phải có thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo với người dân và du khách gần xa, thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19, để cùng hướng đến cái Tết vui vẻ, an lành cho tất cả mọi người”.

 

THANH TIẾN