Dân vận khéo để giữ biên cương

12/10/2023 - 06:16

 - Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã và đang tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới, giảm nghèo bền vững... ở khu vực biên giới, thông qua công tác dân vận.

Trong Hội thi “Dân vận khéo” vừa được tổ chức, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tái hiện lại quá trình vận động nông dân đang chăn thả gia súc ở biên giới, giúp họ hiểu rõ vai trò “cột mốc sống” của mình, là “tai, mắt” của các lực lượng chức năng, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh biên giới.

Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Lạc Quới chọn chủ đề cảnh báo “việc nhẹ lương cao”, tuyên truyền, vận động Nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa bịp, rủ rê sang nước ngoài làm việc của các đối tượng xấu… Mỗi phần thi diễn đều xoay quanh sự việc từng xảy ra trong cuộc sống, ngay tại địa bàn đóng quân, khắc họa đậm nét bằng hình thức sân khấu hóa, xử lý tình huống.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang cho biết: “Lần đầu tiên tổ chức, nhưng hội thi “Dân vận khéo” trong BĐBP đạt nhiều yêu cầu đề ra. Đó là giúp các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP tỉnh An Giang về nhiệm vụ công tác dân vận của lực lượng vũ trang nói chung, công tác vận động quần chúng trong tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới của BĐBP nói riêng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Bên ngoài khuôn khổ hội thi, nhiều năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang chỉ đạo các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch thực hiện sát với nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, bằng nhiều hình thức đa dạng, các đơn vị BĐBP thường xuyên phối hợp các cấp, chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo triển khai tuyên truyền ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội, lực lượng và đơn vị.

Đặc biệt, phân công 73 đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ khóm, ấp biên giới; 237 đảng viên phụ trách 1.046 hộ gia đình ở khu vực biên giới; 2 cán bộ tăng cường xã. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nắm tình hình địa bàn, tham mưu địa phương giải quyết vấn đề phức tạp về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương vững mạnh.

Công tác vận động quần chúng còn được lực lượng BĐBP thực hiện bằng những nghĩa cử thiết thực, hiệu quả. Từ chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, đơn vị trao tặng 11 căn nhà Mái ấm biên cương cho hộ nghèo; tặng 255 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình khó khăn do dịch COVID-19; tặng 800 đòn bánh tét cho Nhân dân, tổ, chốt biên giới.

Từ mô hình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Hũ gạo tình thương”, nhiều hộ gia đình được tiếp sức giảm nghèo, ổn định cuộc sống, học sinh được yên tâm học hành đến nơi đến chốn.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang nhận đỡ đầu 69 học sinh (62 em trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, 6 em là con nuôi đồn biên phòng, 1 em trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”). Tất cả đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo ở khu vực biên giới, mức hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/em/tháng. Nhiều năm liền, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hỗ trợ các em hơn 3 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, đơn vị phối hợp hội liên hiệp phụ nữ các cấp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hơn 2.300 phần quà, 24 căn nhà Đại đoàn kết, “Mái ấm cho phụ nữ nghèo nơi biên giới”, “Nhà đồng đội”; 105 suất vốn sinh kế cho hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; 1,5 tấn lúa giống, 7,7 tấn gạo… đến với phụ nữ, học sinh, nông dân nghèo khu vực biên giới, tổng trị giá hơn 6,7 tỷ đồng.

“Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang đã góp phần nâng cao nhận thức cho Nhân dân, cùng chính quyền địa phương, các cấp, ngành chăm lo lợi ích của người dân khu vực biên giới; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ở khu vực biên giới được nâng lên rõ rệt, tổng số hộ nghèo, cận nghèo được giảm xuống.

Từ đó, Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp đỡ BĐBP bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thực tiễn cho thấy, thế trận biên phòng toàn dân chỉ thực sự vững chắc khi phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân theo phương châm “Mỗi người dân biên giới là một người lính biên thùy”- đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang khẳng định.

GIA KHÁNH