.jpg)
Lực lượng vũ trang tỉnh gắn bó máu thịt với Nhân dân. Ảnh: GIA KHÁNH
Công tác dân vận là lĩnh vực “then chốt của then chốt” trong xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin xã hội và khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Giữ gốc cho vững
Xuyên suốt quá trình lãnh đạo, cả nước nói chung, An Giang nói riêng kiên định quan điểm “Lấy dân làm gốc”, phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, sức sáng tạo và nguồn lực của Nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển tỉnh nhà. Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, công tác dân vận được triển khai đồng bộ, gắn với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu nghị quyết đạt trên 98%; cán bộ, đoàn viên, hội viên đạt 85% và quần chúng Nhân dân đạt 75%.
Điểm sáng rõ nét là công tác dân vận gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tạo đồng thuận xã hội, huy động hiệu quả các nguồn lực trong Nhân dân cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Điển hình như, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường Châu Đốc tổ chức phản biện các dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2026, điều chỉnh quy hoạch 1/2000 khu dân cư vành đai, điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư khóm Châu Long 3, Châu Long 7, Châu Quới 1 và Châu Quới 2. Hoạt động này trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết, giúp cấp ủy đảng, chính quyền khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.
Cùng với đó, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” được triển khai khá đồng bộ, phát huy hiệu quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư điều kiện cơ sở vật chất tại trụ sở, hỗ trợ nước uống, bánh ngọt miễn phí cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường hỗ trợ người dân đăng ký định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân.
5 năm qua, nhiều phong trào, cuộc vận động được triển khai sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: “Dân vận khéo”, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cựu chiến binh gương mẫu, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tuổi trẻ sáng tạo, “Mái ấm Công đoàn”, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng với 8.889 mô hình đăng ký cấp cơ sở, 3.682 mô hình cấp huyện (trước sáp nhập) và 2.222 mô hình cấp tỉnh.
Bồi đắp “thế trận lòng dân”
Đại tá Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin: “Tình hình chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, chủ tàu cá, ngư dân vẫn còn vi phạm các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tình hình an ninh, trật tự, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, vận chuyển hàng cấm từ nước ngoài về Việt Nam ngày càng tinh vi và manh động… Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy đảng, chỉ huy đơn vị đăng ký 48 mô hình “Dân vận khéo” gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia”.
Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cốt cán, người có uy tín, các mô hình tự quản an ninh, trật tự; dấu ấn từ ngày Biên phòng toàn dân, Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản hằng năm, lực lượng biên phòng đã lồng ghép đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới quốc gia đến Nhân dân khu vực biên giới. Tấm lòng của chiến sĩ quân hàm xanh đối với bà con được thể hiện qua nhiều con số ấn tượng: Hơn 26.000 ngày công giúp dân lao động, sản xuất, xây dựng, tu sửa trường, lớp học, giúp dân sửa chữa hơn 650 căn nhà, 246 phòng học, 22 cây cầu, hơn 22km đường giao thông nông thôn. Nhận phụng dưỡng đến cuối đời 8 Mẹ Việt Nam anh hùng, 12 thân nhân liệt sĩ, gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn, 5 trẻ mồ côi, 2 cụ già neo đơn và hỗ trợ 32 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tặng 14 căn nhà “Mái ấm biên cương”; trên 2.000 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín; 3.922 suất học bổng, 500 xe đạp, 365.000 cuốn tập cho học sinh nghèo… tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng.
Không chỉ riêng bộ đội biên phòng, lực lượng vũ trang toàn tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Hoạt động Tết quân - dân tiếp tục trở thành nét đẹp truyền thống, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa bộ đội và người dân. Lực lượng công an đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ “Trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân”.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tin rằng, công tác dân vận sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc để An Giang bứt phá trong kỷ nguyên mới, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững và nghĩa tình.
KHÁNH AN