Đảng bộ xã Vĩnh An gần dân, sát cơ sở

03/03/2026 - 05:00

 - Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ xã Vĩnh An không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát cơ sở. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh An tặng quà cho người dân. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Với phương châm gần dân để hiểu dân, Chi bộ ấp Vĩnh Lộc nhiều năm liền là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng. Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ hằng tháng; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại các buổi họp, đảng viên được khuyến khích phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, hiến kế phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Những ngày này, ông Phan Ngọc Tân - Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Lộc cùng chi ủy tất bật hơn thường lệ khi tập trung chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Phan Ngọc Tân cho biết: “Xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ngoài thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy xã, chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cử tri. Cùng với đó, chúng tôi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, cử tri, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân”.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An Bùi Công Phước thông tin, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên được chú trọng thông qua những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hành dân chủ, gần dân, lắng nghe dân. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công đảng viên phụ trách địa bàn, thường xuyên nắm tình hình cơ sở, kịp thời định hướng, hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh. “Một trong những điểm nổi bật là tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, góp phần lan tỏa hình ảnh đảng viên trách nhiệm, gần gũi trong lòng Nhân dân”, ông Bùi Công Phước chia sẻ.

Sau sáp nhập xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh An Lý Đường Huy Toàn dành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm bắt tình hình sản xuất của hội viên. Tại ấp Vĩnh Quới, mô hình trồng hơn 250 gốc bưởi da xanh của ông Nguyễn Văn Ngon cho thu nhập 100 triệu đồng/năm. Riêng dịp tết Nguyên đán vừa qua, gia đình ông thu thêm hơn 20 triệu đồng từ bưởi chưng Tết. Ông Ngon chia sẻ: “Nhờ được Hội Nông dân xã hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi và hướng dẫn kỹ thuật canh tác, vườn bưởi phát triển ổn định, mang lại nguồn thu nhập bền vững”. Theo ông Lý Đường Huy Toàn, Hội Nông dân xã thường xuyên thăm, hỗ trợ các mô hình hiệu quả; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời đề xuất giải pháp về vốn, kỹ thuật, liên kết tiêu thụ nông sản, giúp bà con nâng cao thu nhập.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An Bùi Công Phước cho biết, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là yêu cầu nội tại mà còn là điều kiện tiên quyết để tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Vĩnh An tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của hệ thống chính trị theo hướng gần dân, sát dân. Xã sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

LÊ TRUNG HIẾU