Đảng viên phát triển kinh tế gia đình

26/06/2026 - 10:00

 - Nhiều đảng viên ở vùng U Minh Thượng tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, từ đó tạo sức lan tỏa trong Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ông Đặng Minh Lân (thứ 3, từ trái qua) đến thăm, tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp với người dân trên địa bàn.
Ảnh: PHẠM HIẾU

Là đảng viên có hơn 40 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Bình Thành, xã Vĩnh Bình, ông Phan Văn Tổng luôn tâm niệm: “Muốn vận động người dân làm theo thì trước hết bản thân phải làm trước, làm hiệu quả”. Từ suy nghĩ đó, ông mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào trồng màu, sản xuất tôm - lúa của gia đình. “Ban đầu tôi lo lắm, vì vốn ít, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng nếu cứ giữ cách làm cũ thì khó khá lên. Đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, ông Tổng chia sẻ.

Những vụ mùa đầu tiên chưa thật sự thuận lợi, có lúc giá nông sản xuống thấp, có thời điểm sâu bệnh gây thiệt hại... Không nản chí, ông Tổng tìm tòi kỹ thuật mới, tham gia các lớp tập huấn của ngành nông nghiệp, học hỏi từ những mô hình thành công trong và ngoài địa phương. Nhờ kiên trì, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Tổng thành công. Với 4ha sản xuất tôm - lúa và trồng màu, hiện mỗi năm mang lại lợi nhuận cho gia đình ông trên 200 triệu đồng.

Điều đáng quý là sau khi thành công, ông Tổng không giữ riêng kinh nghiệm cho mình. Bất cứ ai có nhu cầu học hỏi, ông đều sẵn sàng hướng dẫn từ cách cải tạo đất, chọn giống, chăm sóc đến tìm đầu ra cho sản phẩm. Không chỉ tiên phong phát triển kinh tế gia đình, ông Tổng còn tham gia vào Chi hội Cựu chiến binh ấp với vai trò Chi hội trưởng. Thông qua các hoạt động, chi hội hỗ trợ vốn, kỹ thuật giúp hội viên thoát nghèo. Ông Lê Hoàng Nã - hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Bình Thành chia sẻ: “Trước kia, gia đình tôi khó khăn, nhờ anh em trong chi hội đồng hành, hỗ trợ về vốn và kỹ thuật canh tác nên mô hình tôm - lúa hiệu quả hơn, nhờ vậy gia đình tôi thoát nghèo bền vững”.

Bí thư Chi bộ ấp Bình Thành Lâm Thái Bạn nhận xét: “Ông Tổng là đảng viên gương mẫu, nói đi đôi với làm. Ở ấp, mỗi khi tổ chức sinh hoạt chi bộ hay họp tổ nhân dân tự quản, ông luôn dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, khuyến khích bà con mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Chính hiệu quả từ mô hình của ông đã tạo sức thuyết phục rất lớn đối với người dân. Nhiều hộ làm theo và từng bước nâng cao thu nhập”.

Không riêng ông Tổng, trên địa bàn vùng U Minh Thượng hiện có nhiều đảng viên trở thành hạt nhân phát triển kinh tế ở cơ sở. Mỗi người lựa chọn một hướng đi khác nhau như phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao, trồng cây ăn trái, làm du lịch cộng đồng, xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp… Điểm chung của đảng viên là luôn phát huy tinh thần tiên phong, dám đổi mới và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng.

Ông Đặng Minh Lân - đảng viên Chi bộ ấp Kênh 14, xã Vĩnh Thuận cho biết, sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm, ông mạnh dạn áp dụng quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn, kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học nhằm giảm chi phí, hạn chế ô nhiễm môi trường. Hiệu quả sản xuất nhờ đó tăng lên rõ rệt, lợi nhuận ổn định hơn so với cách nuôi tôm truyền thống. Riêng vụ lúa, ông Lân trồng giống cao sản, chất lượng cao, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, canh tác lúa giảm phát thải, mô hình “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng” giúp nâng cao sản lượng và giá trị sản xuất. Nhờ vậy, mỗi năm mô hình tôm - lúa mang lại cho gia đình ông Lân nguồn lợi trên 400 triệu đồng.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Lân còn tập hợp người dân thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đại Phát với 20 thành viên, tổng diện tích 60ha. Giữ vai trò Giám đốc Hợp tác xã, ông Lân hướng dẫn người dân sản xuất theo quy trình, ứng dụng khoa học, công nghệ, sử dụng chế phẩm sinh học… giúp đầu ra sản phẩm ổn định, chi phí đầu vào giảm, năng suất, lợi nhuận tăng. Đồng thời, kết nối thành viên hợp tác xã với ngành chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm phòng ngừa dịch bệnh trên tôm, nhờ vậy, giảm được rủi ro, từng bước nâng cao thu nhập…

Anh Nguyễn Văn Thừa - thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đại Phát chia sẻ: “Tại địa phương, ông Lân là đảng viên làm kinh tế giỏi. Ông không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Người dân tin tưởng hơn khi thấy đảng viên thực hiện trước và đạt kết quả cụ thể. Gia đình tôi tham gia 3ha vào hợp tác xã, cùng mọi người làm ăn thấy thuận lợi hơn, mỗi năm lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng”.

Từ những cánh đồng, vuông tôm hay khu vườn xanh tốt, hình ảnh đảng viên ở vùng U Minh Thượng cần cù lao động, mạnh dạn đổi mới và sẵn sàng sẻ chia kinh nghiệm đang góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về tinh thần tiên phong. Đó không chỉ là sự thành công trong phát triển kinh tế gia đình mà còn là minh chứng sinh động cho trách nhiệm nêu gương của người đảng viên trong thời kỳ mới: Nói bằng hành động, tạo niềm tin bằng kết quả và lan tỏa động lực phát triển đến mỗi người dân.

PHẠM HIẾU