
Các đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2026 nhận khen thưởng. Ảnh: MI NI
Chị Trần Ngọc Mỹ - Bí thư Chi đoàn ấp Số Tám, xã Sơn Kiên là điển hình nổi bật ở cơ sở. Với vai trò “thủ lĩnh” thanh niên, chị luôn chủ động, sáng tạo trong tổ chức các phong trào như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Thông qua các hoạt động thiết thực như ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tuyên truyền pháp luật, xây dựng nông thôn mới…, chị đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Ngoài nhiệt tình tham gia phong trào, chị Mỹ còn tích cực trong công tác an sinh xã hội. Từ việc vận động tặng quà cho gia đình chính sách, tổ chức tết Trung thu cho thiếu nhi đến hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chị đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội trong thanh niên. Chị Mỹ chia sẻ: “Điều trăn trở lớn nhất của tôi là nhiều thanh niên chưa có việc làm ổn định, phải rời quê hương mưu sinh. Tôi mong muốn tìm giải pháp giúp họ có sinh kế bền vững ngay tại địa phương”.
Với mong muốn đó, nhờ sự hỗ trợ của Xã đoàn Sơn Kiên, chị đã giúp thanh niên tiếp cận vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội và triển khai mô hình nuôi dê tại tổ 14, với số vốn 100 triệu đồng; sau đó tiếp tục hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn phát triển mô hình nuôi lươn, mở ra hướng sinh kế phù hợp cho thanh niên địa phương. Theo ông Ngô Quang Thanh - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Số Tám, chị Trần Ngọc Mỹ là đảng viên trẻ năng động, có nhiều sáng kiến thiết thực, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và sự phát triển của địa phương. Với nỗ lực không ngừng, chị được Đảng bộ xã Sơn Kiên khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2021 - 2025.
Không chỉ ở cơ sở, đội ngũ đảng viên trẻ trong các ngành, lĩnh vực cũng đang phát huy rõ nét vai trò xung kích. Anh Nguyễn Minh Trạng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh là một minh chứng tiêu biểu. Với tinh thần trách nhiệm cao, anh cùng các cấp bộ Đoàn và lực lượng công an cơ sở triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là thanh thiếu niên. Từ năm 2025 đến nay, anh Trạng tham mưu tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, với hàng chục ngàn lượt người tham gia; phát hành hàng chục ngàn tờ rơi, sản phẩm truyền thông; tổ chức chiếu phim, video pháp luật thu hút đông đảo người xem. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề thiết thực như phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an ninh mạng…, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
Đáng chú ý, anh Trạng còn chú trọng công tác cảm hóa, hỗ trợ thanh niên chậm tiến, người chấp hành xong án phạt tù, người cai nghiện trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, anh triển khai mô hình “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên và cảm hóa thanh niên chậm tiến tại địa bàn dân cư”, được công nhận là mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh và được Bộ Công an tặng bằng khen giai đoạn 2021 - 2025. “Điều tôi quan tâm là công tác tuyên truyền pháp luật thực sự gần gũi, dễ hiểu và đi vào thực chất, nhất là đối với thanh thiếu niên. Đồng thời, việc đồng hành, hỗ trợ những thanh niên từng lầm lỡ là giải pháp để giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở”, anh Trạng chia sẻ.
Theo anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh đoàn, mỗi đảng viên trẻ tiêu biểu không chỉ gương mẫu trong rèn luyện mà còn đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào thanh niên. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, họ đã góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần thi đua, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2026 không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Đoàn mà còn là minh chứng sinh động cho sức trẻ, trí tuệ và tinh thần cống hiến của thế hệ thanh niên hôm nay - những người đang từng ngày góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.
MI NI