Đảng viên trẻ tiên phong chuyển đổi số

05/05/2026 - 05:00

 - Nhiều đảng viên trẻ ở cơ sở đang chủ động ứng dụng công nghệ vào công việc, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Thắp lửa chuyển đổi số trong trường học

Có dịp tham dự buổi hướng dẫn nghi thức Đội tại Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4, xã Vĩnh Bình, chúng tôi ấn tượng với hình ảnh thầy Nguyễn Thanh Hà sử dụng bài giảng PowerPoint và các trò chơi tương tác công nghệ số để giao lưu, hướng dẫn học sinh từng động tác đội hình, đội ngũ. Thay cho cách truyền đạt đơn thuần, các nội dung được thầy thiết kế sinh động với hình ảnh minh họa rõ ràng, màu sắc bắt mắt, bố cục dễ theo dõi, giúp học sinh hào hứng tiếp cận và ghi nhớ nhanh hơn.

Anh Nguyễn Thanh Duy (bìa phải) đến nhà người dân hỗ trợ thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến. Ảnh: TƯỜNG VI

Thầy Nguyễn Thanh Hà chia sẻ, với niềm đam mê công nghệ, thầy luôn chủ động tìm tòi, học hỏi những phần mềm, ứng dụng mới để đưa vào công tác giảng dạy cũng như tổ chức hoạt động Đội trong trường. “Qua thực tế, tôi nhận thấy khi kiến thức được truyền đạt bằng hình ảnh trực quan, video minh họa hay các bài trình chiếu sinh động, các em tiếp thu nhanh hơn, nhớ lâu hơn và tham gia sôi nổi hơn. Vì vậy, tôi luôn cố gắng đổi mới phương pháp, tận dụng công nghệ để mỗi tiết học, mỗi buổi sinh hoạt Đội trở nên hấp dẫn và hiệu quả”, thầy Hà cho biết.

Em Châu Thị Tường Lam - học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 bộc bạch: “Em và các bạn rất thích tiết học của thầy Hà vì thầy dạy bằng hình ảnh, video, trò chơi tương tác trên máy tính. Trước đây, em thấy học nghi thức Đội hơi khó nhớ, nhưng bây giờ vừa xem hình vừa tham gia trò chơi, em hiểu và làm theo được liền”.

Trong trường, thầy Hà chủ động triển khai nhiều giải pháp số như: Sử dụng mã QR để chia sẻ tài liệu, thông báo đến giáo viên và phụ huynh; tham gia mô hình họp không giấy tờ, lưu trữ và trao đổi hồ sơ trên môi trường điện tử. Ngoài phạm vi trường học, với khả năng ứng dụng công nghệ tốt, thầy được tin tưởng giao thiết kế ấn phẩm tuyên truyền, trình chiếu, dựng video clip phục vụ hội nghị, sự kiện và các hoạt động phong trào của xã. Sự năng động, sáng tạo của thầy đã góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số từ trường học đến địa phương.

Bí thư Chi đoàn ấp năng động, nhiệt huyết

Giữa dòng người ra vào Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Minh trong buổi sáng đầu tuần, chúng tôi thấy một thanh niên liên tục di chuyển từ quầy tiếp nhận đến khu vực chờ. Anh luôn tay luôn chân, chủ động đến hỏi han những ai còn lúng túng. Hỏi ra mới biết, đó là Nguyễn Thanh Duy - Bí thư Chi đoàn ấp Ngã Bát. Sự nhiệt tình và thành thạo công nghệ của anh đã giúp nhiều người dân tiết kiệm thời gian khi đến làm thủ tục.

Anh Nguyễn Thanh Duy cho biết, để nâng cao hiệu quả công việc, anh luôn chủ động ứng dụng công nghệ số vào xử lý nhiệm vụ hằng ngày. Thay vì ghi chép thủ công như trước, anh sử dụng biểu mẫu trực tuyến để cập nhật thông tin đoàn viên, thanh niên và tổng hợp số liệu nhanh chóng, thuận tiện hơn. Trong công tác tuyên truyền, anh tận dụng mạng xã hội và các nhóm Zalo để chuyển tải thông báo, chia sẻ nội dung thiết thực đến đoàn viên, người dân kịp thời.

“Công nghệ số giúp công việc nhẹ hơn, nhanh hơn và khoa học hơn. Chỉ cần biết tận dụng đúng cách thì từ quản lý đoàn viên, gửi thông báo đến tuyên truyền hoạt động đều thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, tôi còn sử dụng các ứng dụng thiết kế để tạo poster, thư mời điện tử, hình ảnh tuyên truyền cho các hoạt động của Chi đoàn, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc”, anh Duy nói.

Không chỉ hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Minh, anh Duy thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn ấp học tập, hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ số cơ bản, sau đó cùng nhau đến từng hộ dân trong ấp để hỗ trợ bà con cài đặt, thao tác và làm quen với tiện ích số. Cách làm “học trước - hướng dẫn sau - cùng đi cơ sở” giúp việc chuyển đổi số gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dân địa phương.

Với lợi thế về khả năng tiếp cận nhanh các nền tảng số, đảng viên trẻ không chỉ áp dụng trong công việc mà còn trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích số một cách dễ hiểu, dễ làm theo. Chính sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và cách làm gần gũi ấy đang góp phần tạo nên thay đổi tích cực, giúp cộng đồng từng bước bắt nhịp với môi trường số một cách tự nhiên hơn.

TƯỜNG VI