Đánh chết em rể, bởi trúng đề không chịu trả nợ

11/03/2023 - 09:24

 - Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đen (sinh năm 1974, trú xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

 

Nguyễn Văn Đen

Cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án

Khoảng 16 giờ, ngày 9/3/2023, Đen cùng anh ruột là Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Văn Dũng và em rể Trần Duy Thiện (sinh năm 1969) tổ chức nhậu tại nhà của Sơn, ở ấp Long Hòa, xã Long Giang.

Trong lúc nhậu, Thiện mượn Đen 300.000 đồng để bao lô số đề. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, biết Thiện “trúng lô”, nên Đen đòi lại tiền đã cho mượn, thì cả 2 xảy ra cự cãi, được mọi người can ngăn.

Sau đó, Đen được “vợ hờ” đưa về nhà nằm nghỉ. Khi về tới nhà, bực tức, Thiện  lấy dao tìm Đen “tính sổ”. Trong lúc giằng co, Thiện quơ tay khiến dao trúng mặt Đen chảy máu. Tức giận, Đen dùng tay đánh vào đầu Thiện một cái, làm em rể té ngã, rồi bỏ đi. Một lúc sau, vợ Thiện phát hiện chồng tím tái cơ thể, nên truy hô.

Lúc này, Đen cùng mọi người đến đưa Thiện đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tin, ảnh: TIẾN TẦM