Đánh người tử vong vì bênh vực người thân

05/05/2021 - 06:24

 - Trong lúc cùng nhau tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền thì xảy ra mâu thuẫn giữa Nguyễn Minh Tấn (sinh năm 1989, ngụ ấp Thạnh Hòa) và Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1985, ngụ ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, An Giang). Sau đó, dẫn đến rượt đuổi đánh nhau, trong lúc bênh vực Phúc, Dương Văn Thơ (sinh năm 1985, ngụ ấp Mỹ Bình, anh bạn rễ với Phúc) đã dùng cây gỗ đánh trúng đầu Tấn, gây tử vong.

Bị cáo Thơ nghe tuyên án

Khoảng 14 giờ ngày 27-6-2020, Tấn, Thơ, Phúc cùng Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1982, ngụ xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú) tổ chức đá gà. Sau khi cáp gà của Tấn với gà của Phúc, cả nhóm cùng nhau đi xe môtô đến khu vực tổ 12 (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây) để đá gà. Tại đây, khi cáp xong độ, Võ Văn Út Nữa (sinh năm 1982, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây) làm trọng tài, Vũ băng cựa và thả gà cho Phúc, còn Nguyễn Thanh Hồng (sinh năm 1974, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây) băng cựa và thả gà cho Tấn.

Theo đó, tiền cược là 600.000 đồng, đồng thời bên thắng sẽ lấy gà xác bên thua, ngược lại nếu bên thua không đưa gà sẽ đưa thêm 200.000 đồng. Trong quá trình 2 bên thả gà đá, bất ngờ gà của Tấn có dấu hiệu bỏ chạy, nhưng Nữa chưa xử thua nên Hồng và Vũ tiếp tục bắt gà nhử đá lại. Tuy nhiên, Tấn tự động đến ôm gà lên và cho rằng không thua, xảy ra cự cãi với Phúc, được mọi người khuyên can, cả nhóm lên xe chuẩn bị đi về. Lúc này Tấn điện thoại rủ bạn đến để tiếp tay đánh nhóm Phúc. 

Nghe Tấn rủ bạn đến đánh nhau, Phúc liền đi đến đống cây gỗ gần đường, khom người định lấy cây thì bị Tấn chạy đến dùng chân đạp trúng vào vai làm Phúc té ngã. Đạp xong, Tấn chạy đến sân đá gà đứng cách Phúc khoảng 5m, còn Phúc ngồi dậy cầm khúc cây gỗ dài 83cm quay sang đánh trả Tấn. Thấy Phúc cầm cây, Tấn nhanh chân bỏ chạy ra khu vực ruộng lúa gần đó. Thấy Phúc đuổi theo Tấn, Thơ xuống xe chạy theo phía sau, trong lúc chạy theo Thơ dừng lại lấy một khúc gỗ vuông dài gần 3m cầm trên tay rượt theo. Chạy được khoảng 200m, Tấn đứng lại và Phúc rượt đến gần bên nhưng đứng phía dưới bờ đê ruộng.

Lúc này, Phúc cầm khúc gỗ giơ lên đánh, Tấn dùng tay trái đỡ và sử dụng tay còn lại đánh vào đầu làm Phúc té ngã xuống ruộng lúa. Cùng lúc, Thơ chạy đến thấy Phúc bị đánh té ngã nên cầm khúc cây giơ lên để đánh Tấn, ngay lúc này do đứng trên bờ đê ruộng nên Tấn  trượt chân và té nghiêng nên bị cây của Thơ đánh trúng vào đầu làm khúc cây gãy đôi. Đánh Tấn xong, Thơ cùng Phúc bỏ đi vào sân đá gà, bỏ lại các khúc cây rồi cùng nhau điều khiển xe môtô về nhà. Riêng Tấn, khoảng 10 phút sau cũng tự chạy xe một mình về nhà. Theo đó, Tấn cùng nhóm bạn kéo đến nhà Thơ để đánh trả thù nhưng Thơ bỏ trốn.

Không đánh được Thơ, Tấn trở về nhà nhưng đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Tấn bị đau đầu nên gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú khám thì bị hôn mê. Theo đó, Tấn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang phẫu thuật và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Hay tin Tấn gặp sự cố, khoảng 21 giờ cùng ngày, Thơ đến Công an xã Thạnh Mỹ Tây đầu thú, sau đó chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú tạm giữ. Đến 30-6-2020, Tấn tử vong, nguyên nhân do chấn thương sọ não nặng. Ngày 6-7-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Thơ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, căn cứ các chứng cứ, tài liệu kết quả kiểm tra, ngày 4-11-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Thơ về hành vi “Giết người”.

Kết thúc quá trình điều tra, Thơ bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai người liên quan, các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp nội dung cáo trạng truy tố. Với hành vi phạm tội trên, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên xử phạt bị cáo Thơ 12 năm tù về tội “Giết người”, ngoài ra bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn 580 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG