Dấu ấn Long Xuyên

08/01/2020 - 07:47

 - Năm 2019 đánh dấu nhiều thành công lớn, khi TP. Long Xuyên thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đó là kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nhiều dự án trọng điểm được triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; văn hóa - xã hội chuyển biến rõ nét, mang đậm “thương hiệu” riêng của địa phương…

Theo UBND TP. Long Xuyên, những điểm nhấn nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nằm ở nhiều lĩnh vực. Thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển tương đối ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,11% so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng, số lượng và chủng loại các sản phẩm không ngừng tăng lên. Các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm hỗ trợ đầu tư khoa học - công nghệ, nhân rộng quy mô tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Thu ngân sách nhà nước đạt 917 tỷ đồng (131%), là năm đầu tiên địa phương tự cân đối ngân sách. Trong đó có 4/11 khoản thu vượt chỉ tiêu đề ra. Chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của thành phố (230 năm hình thành và phát triển), hoàn thành xây dựng nông thôn mới… diễn ra đậm nét, sôi nổi, mang lại sinh khí tươi vui cho địa phương.

Đến Long Xuyên bây giờ, không khó để nhận ra sự thay đổi vượt bậc của thành phố bên dòng sông Hậu. Thời gian qua, công tác phát triển đô thị gắn với đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện đồng bộ, khẩn trương. 168 tuyến đường đô thị đã được nâng cấp hoàn thành. Cùng với đó là đường Lý Thái Tổ (nối dài), đường Ung Văn Khiêm (nối dài), chỉnh trang tuyến đường Trần Hưng Đạo; khánh thành phố đi bộ Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cụm công nghiệp Mỹ Quý, hiện đang hình thành cụm công nghiệp Bình Đức, đang kêu gọi đầu tư khu công nghiệp Vàm Cống và tiểu thủ công nghiệp Tây Huề. Đặc biệt, các dự án lớn đã và đang được thực hiện tại Long Xuyên, mang đến những lợi ích đặc biệt cho người dân: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, dự án mở rộng nâng cấp đô thị, tuyến nối Quốc lộ 91 và đường tránh thành phố, thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng đèn LED…

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đến nay, toàn thành phố có 34/56 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 60,7%). Các công trình xây dựng mới, sửa chữa, nâng chất cơ sở vật chất dạy và học được thực hiện theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Bên cạnh đó, địa phương tập trung chăm lo chính sách an sinh xã hội, nổi bật là xây hàng trăm căn nhà Tình nghĩa (trong đó tạo quỹ đất để xây dựng khu nhà Tình nghĩa tập trung cho các gia đình chính sách không có đất ở); hoàn thành thực hiện đề án 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước sạch; đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,03%.

Năm 2020, toàn hệ thống chính trị khẩn trương nỗ lực “về đích”, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Mục tiêu là tiếp tục xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại 1; mở rộng và phát triển mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái; đẩy mạnh triển khai Đề án “An Giang điện tử”, tiến tới phát triển, hình thành đô thị văn minh; thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tốt cho gia đình chính sách và người có công; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Trách nhiệm cá nhân người đứng đầu phải gắn với trách nhiệm của tập thể, phát huy hiệu quả công tác điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở xác định thương mại - dịch vụ là thế mạnh, từng phòng, ban, ngành và phường, xã tập trung nghiên cứu, đề ra giải pháp cụ thể để khai thác và phát triển một cách hiệu quả. Hỗ trợ nhà đầu tư về quy hoạch, lập dự án, đất đai; kêu gọi đầu tư các cụm công nghiệp, duy trì và phát triển làng nghề; phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hoàn thành các vùng chuyên canh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để phát triển bền vững. Năm 2020, toàn thành phố phấn đấu vượt ngưỡng thu ngân sách đạt 1.000 tỷ đồng và thêm 2 phường tự cân đối ngân sách; có thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia (nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn lên 80%); nâng tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân từ 88,2% lên 92%; đảm bảo tất cả hộ nghèo thật sự có nhu cầu về đất ở và nhà ở đều có chỗ ở…” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái nhấn mạnh.

 GIA KHÁNH