Dầu tăng giá bất chấp lo ngại dư cung

12/11/2025 - 08:34

Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 1 USD trong phiên 11/11 do tác động từ các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với dầu Nga, cùng tâm lý lạc quan về khả năng kết thúc tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ. Dù vậy, những lo ngại về tình trạng dư cung đã hạn chế đà tăng.

Chú thích ảnh

Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng 1,10 USD (tương đương 1,72%) lên 65,16 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 91 xu (1,51%) và chốt phiên ở mức 61,04 USD/thùng.

Các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, cùng ảnh hưởng của chúng đến cả thị trường dầu thô và nhiên liệu tinh chế.

Nhà phân tích Tamas Varga của công ty môi giới đầu tư PVM cho biết việc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu do các lệnh trừng phạt đang hỗ trợ giá dầu khi thị trường đối mặt với tình trạng dư thừa dầu thô. Ông Varga nói rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu dầu lớn của Nga đang gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu sản phẩm tinh chế từ dầu. Do đó, dầu sưởi và xăng đang di chuyển theo hướng khác với dầu thô.

Bên cạnh đó, các thị trường cũng được hỗ trợ khi tình trạng đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ có thể kết thúc trong tuần này sau khi Thượng viện thông qua một thỏa thuận sẽ khôi phục tài trợ liên bang.

Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát dự kiến sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận vào chiều 12/11 (giờ địa phương).

Ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của công ty môi giới đầu tư Price Futures Group, cho biết chính tâm lý lạc quan này đang làm tăng kỳ vọng về nhu cầu tại Mỹ.

Tuy nhiên, những lo ngại về tình trạng dư thừa dầu thô đang kiềm chế đà tăng giá.

Đầu tháng này, Tổ chức các Nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) đã đồng ý tăng mục tiêu sản lượng tháng 12/2025 thêm 137.000 thùng/ngày. Nhưng khối này cũng đồng ý tạm dừng tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2026.

Các nhà phân tích của ngân hàng Commerzbank cho biết thị trường dầu mỏ đang đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung đáng kể trong năm tới do OPEC+ tăng sản lượng đáng kể. Đó là lý do tại sao giá “vàng đen” có thể vẫn chịu áp lực.

Theo TTXVN