Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

29/07/2020 - 05:57

 - Thời gian gần đây, tình hình sản xuất, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy diễn biến phức tạp. Hoạt động của bọn tội phạm rất tinh vi, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa đối tượng tội phạm trong nước với các đối tượng ở nước ngoài. Trên địa bàn huyện An Phú, hoạt động mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy diễn biến phức tạp, chủ yếu qua tuyến đường bộ, biên giới… Công an huyện An Phú triển khai nhiều giải pháp, phối hợp đồng bộ các lực lượng chức năng bóc gỡ nhiều vụ thẩm lậu ma túy qua biên giới và tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy.

Mặc dù các cấp, ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng đối tượng nghiện ma túy liên tục gia tăng và trẻ hóa. Loại ma túy phổ biến hiện nay là ma túy tổng hợp (methamphetamine). Nguồn ma túy chủ yếu thẩm lậu từ Campuchia vào, lợi dụng tập quán sinh hoạt và điều kiện qua lại dễ dàng, các đối tượng nghiện thường xuyên sang Campuchia mua ma túy để sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời.

Trước tình hình trên, Công an huyện An Phú (An Giang) đã chủ động đấu tranh và tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh phòng, chống ma túy. Công an huyện đã lập hồ sơ quản lý 257 người nghiện ma túy.

Từ năm 2015 đến nay, Công an huyện đã bắt xử lý 30 vụ liên quan 35 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 3,3kg methamphetamine, 2.980 viên ma túy tổng hợp. Phối hợp Công an tỉnh và Bộ đội biên phòng, Hải quan bắt giữ 4 vụ/10 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 67kg methamphetamine, 21,7kg ketamine, 35.000 viên ma túy tổng hợp.

Song song với đấu tranh xử lý các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy còn kết hợp với việc lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện đối với người sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương 221 đối tượng, lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện ra quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 49 đối tượng.

An Phú bắt giữ nhiều vụ thẩm lậu ma túy qua biên giới

Thượng tá Lý Thanh Vũ, Trưởng Công an huyện An Phú cho biết, để góp phần kéo giảm sự phức tạp của tình hình mua bán, sử dụng, tàng trữ ma túy trên địa bàn, Công an huyện An Phú tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là người dân khu vực biên giới, về hậu quả, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa 3 lực lượng công an - biên phòng - hải quan trong công tác phòng, chống ma túy. Thực hiện tốt việc tuyển chọn, xây dựng các đầu mối có khả năng nắm tình hình để có kế hoạch đấu tranh phù hợp.

Tiến hành rà soát, làm rõ số đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy và những người nghiện thường xuyên qua lại biên giới, nhất là lưu ý các đối tượng từ địa bàn phức tạp về ma túy ở nơi khác đến. Thường xuyên trao đổi thông tin, tiến hành xác minh, thu thập thông tin liên quan hoạt động phạm tội về ma túy, thông báo để các lực lượng phối hợp xử lý.

Tăng cường hoạt động hành chính về trật tự xã hội, nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của cảnh sát khu vực, công an phụ trách địa bàn cơ sở để kịp thời phát hiện các đối tượng tội phạm; tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn. Tăng cường phối hợp các Đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan triển khai kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện qua lại biên giới để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy.

Chủ động phối hợp các lực lượng chức năng phía Campuchia để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân Campuchia cùng tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy. Tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội về ma túy và các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định địa bàn biên giới.

HỮU HUYNH