Tỉnh có 3 bệnh viện cấp chuyên sâu gồm: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, góp phần vào những thành công chung của ngành y tế An Giang. Trong tình hình mới, các đơn vị phát triển kỹ thuật tiên tiến, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, chú trọng đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…
Bác sĩ Trương Công Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết: “Chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đầu tư và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật chất lượng cao. Bệnh viện sẽ phát triển chuyên môn kỹ thuật như can thiệp mạch máu não, mạch máu tạng, tim mạch can thiệp bẩm sinh trẻ em, phẫu thuật tim hở, bệnh tim cấu trúc. Cùng với đó thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và phát triển chuyên môn kỹ thuật...”.

Một ca phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa An Giang. Ảnh: HẠNH CHÂU
Ở phường Long Xuyên, hằng ngày Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa An Giang tiếp nhận khám, chữa bệnh trung bình 2.200 lượt người bệnh, các khoa nội trú điều trị trung bình 1.100 - 1.200 người bệnh. Để giải quyết vấn đề người bệnh nội trú thường xuyên vượt công suất sử dụng giường bệnh và tình trạng quá tải cục bộ ở một số khoa, bệnh viện vừa khởi công xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú quy mô 269 giường bệnh, kinh phí 196 tỷ đồng. Đồng thời, trang bị cơ sở vật chất và thiết bị y tế hiện đại, phục vụ công tác cấp cứu, khám và điều trị nội, ngoại trú cho người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
Bác sĩ Nguyễn Duy Tân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang cho biết, đơn vị đang phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, chuyên sâu; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ y tế; xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, an toàn, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Bệnh viện đang đẩy mạnh đào tạo và phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu, nhất là ở các lĩnh vực tim mạch, chấn thương chỉnh hình, ung bướu, hồi sức cấp cứu và các chuyên khoa mũi nhọn khác. Đơn vị cũng chuyển giao kỹ thuật can thiệp mạch não trong điều trị đột quỵ với Bệnh viện 115 (TP. Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ…
Là người trực tiếp điều hành và tham gia chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, bác sĩ Đặng Hồng Phong - Trưởng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang chia sẻ: “Cùng với sự phát triển chung của toàn bệnh viện, chuyên ngành gây mê hồi sức có nhiều bước tiến quan trọng trong việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao góp phần nâng cao chất lượng điều trị và cải thiện trải nghiệm của người bệnh. Trong đó, các dịch vụ gây mê hồi sức chuyên sâu như đẻ không đau, giảm đau sau mổ thực hiện từ năm 2023”.
Theo bác sĩ Phong, dịch vụ phòng mổ gia đình thực hiện từ tháng 8/2025, ngày càng được nhiều sản phụ tin tưởng lựa chọn. Số lượt sản phụ sử dụng dịch vụ giảm đau khi sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang tăng nhanh qua từng năm; nếu như năm 2023 có 274 trường hợp thực hiện thì đến năm 2024 tăng lên 544 trường hợp và năm 2025 là 1.018 trường hợp. Bên cạnh đó, dịch vụ giảm đau sau mổ, nhất là sau mổ lấy thai và các phẫu thuật phụ khoa, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của người bệnh.
Bác sĩ Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tỉnh đang từng bước tập trung nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở. Khi các trung tâm y tế, trạm y tế cơ sở được đầu tư tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, nhiều bệnh lý có thể được điều trị ngay tại địa phương, giảm lượng bệnh nhân lên tuyến trên”.
HẠNH CHÂU