Đề cử giải Quả cầu vàng làm nên lịch sử với ba đạo diễn nữ

07/02/2021 - 18:47

Danh sách đề cử giải Quả cầu vàng năm nay đã gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn và người hâm mộ bởi có tới ba đạo diễn nữ, điều chưa từng có trong lịch sử một trong hai giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất thế giới này.

Nữ đạo diễn Cloe Zhao trên phim trường "Nomadland".

Danh sách đề cử giải Quả cầu vàng năm nay đã gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn và người hâm mộ bởi có tới ba đạo diễn nữ, điều chưa từng có trong lịch sử một trong hai giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất thế giới này.

Năm 2018, Natalie Portman đã gây chú ý khi phản đối sự thiếu vắng các đạo diễn nữ tại đề cử Đạo diễn xuất sắc của giải thưởng Quả cầu vàng. Trên sân khấu để trao giải cho đạo diễn xuất sắc nhất, cô đã châm biếm: “Đây là những đề cử toàn nam”.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, giải thưởng Quả cầu vàng đã cải thiện được thiếu sót đó và công nhận các nhà làm phim nữ. Sau khi nhận nhiều chỉ trích về việc loại bỏ phụ nữ ra khỏi hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất trong sáu năm qua, Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood – Cơ quan bình chọn sau giải thưởng thường niên – đã đề cử không phải một, hai mà là ba nữ đạo diễn, đó là: Chloe Zhao cho phim “Nomadland” (tạm dịch Vì cuộc đời là những chuyến đi), Emerald cho phim “Promising Young Woman” (Cô gái trẻ hứa hẹn) và Regina King cho phim “One night in Miami” (Một đêm ở Miami). Họ sẽ phải cạnh tranh giải thưởng này với David Fincher cho phim “Mank” và Aaron Sorkin cho phim “The Trial of the Chicago 7”.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, số lượng đề cử cho nữ đạo diễn ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải thưởng Quả cầu vàng lên tới ba người. Trước đây, chỉ có năm nữ đạo diễn được đề cử trong hơn bảy thập kỷ, đó là Barbra Streisand (năm 1984 với bộ phim “Yentl” và năm 1991 với bộ phim “The Prince of Tides” (Hoàng tử thủy triều), Jane Campion (năm 1994 cho phim “The Piano”), Sofia Coppola (Năm 2004 cho phim “Lost in Translation”), Kathryn Bigelow (Năm 2010 cho phim “The Hurt Locker” và năm 2013 cho phim “Zero Dark Thirty”) và Ava DuVernay (năm 2015 với phim “Selma”).

Hầu hết các chương trình trao giải đều không có một đoạn clip ngắn nào nói đến việc tôn vinh những người phụ nữ đứng sau ống kính máy quay. Giải Oscar của Viện hàn lâm chỉ đề cử năm nữ đạo diễn trong suốt 92 năm qua: Lina Wertmüller (năm 1976 cho phim “Seven Beauties”), Jane Campion (năm 1993 cho phim “The Piano”), Sofia Coppola (năm 2003 cho phim “Lost in Translation”), Kathryn Bigelow (năm 2010 cho phim “The Hurt Locker”) và Greta Gerwig (năm 2017 cho phim “Lady Bird”).

Ở Hollywood, các nhà làm phim nữ vẫn còn ít đại diện. Phụ nữ chỉ chiếm tỷ lệ 16% trong số các đạo diễn tính trên tổng 100 bộ phim có doanh thu cao nhất vào năm 2020. Tỷ lệ này đã được cải thiện từ con số 12% vào năm 2019 và 4% vào năm 2018. Tuy nhiên, đó là một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh cũng như giải trí đang có dấu hiệu tụt hậu xa về bình đẳng giới.

Nữ đạo diễn Regina chỉ đạo diễn xuất trong phim “One Night in Miami”. Ảnh: The New York Times.

Đề cử của Zhao cho bộ phim “Nomadland”, một bộ phim châu Âu có sự tham gia của Frances McDormand, khiến cô trở thành nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên được đề cử cho giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất. Regina King của “One Night in Miami” trở thành người phụ nữ da màu thứ 2 (Sau DuVernay) được đề cử ở giải thưởng danh giá này. Regina King cũng là trường hợp khá đặc biệt. Chị từng giành được vài giải thưởng điện ảnh quan trọng, trong đó có cả Quả cầu vàng và Oscar, và từng có tên tron danh sách 100 người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất thế giới năm 2019 của tạp chí Times. Regina King từng là gương mặt rất quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như “Hoa hậu FBI”,”Nữ luật sư tóc vàng hoe”, “Mighty Joe Young”… “One Night in Miami” cũng là bộ phim mở đầu cho sự nghiệp “đứng sau máy quay” của chị.

Cho đến nay, Barbara Streisand là phụ nữ duy nhất từng đoạt giải Quả cầu vàng cho giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất. Nhưng điều đó có thể thay đổi vào ngày 28- 2 tới, khi lễ trao giải thưởng hằng năm diễn ra.

Danh sách đề cử giải Quả cầu vàng 2021

Phim truyện xuất sắc – Thể loại hài kịch, nhạc kịch

"Borat Subsequent Moviefilm" (Amazon Studios)
"Hamilton" (Walt Disney Pictures)
"Music" (Neon)
"Palm Springs" (Vertical Entertainment)
"The Prom" (Netflix)

Phim truyện xuất sắc – Thể loại tâm lý

"The Father" (Sony Picture Classics)
"Mank" (Netflix)
"Nomadland" (Searchlight Pictures)
"Promising Young Woman" (Focus Features)
"The Trial of the Chicago 7" (Netfilx)

Đạo diễn xuất sắc

David Fincher - "Mank"
Regina King - "One Night in Miami"
Aaron Sorkin - "The Trial of the Chicago 7"
Chloe Zhao - "Nomadland"
Emerald Fennell - "Promising Young Woman"

Nam diễn viên chính xuất sắc trong thể loại hài kịch và nhạc kịch

Sacha Baron Cohen - "Borat Subsequent Moviefilm"
James Corden - "The Prom"
Lin-Manuel Miranda - "Hamilton"
Dev Patel - "The Personal History of David Copperfield"
Andy Samberg - "Palm Springs"

Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại tâm lý

Chadwick Boseman, - "Ma Rainey's Black Bottom"
Riz Ahmed - "The Sound of Metal"
Anthony Hopkins - "The Father"
Gary Oldman - "Mank"
Tahar Rahim - "The Mauritanian"

Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại tâm lý

Viola Davis - "Ma Rainey's Black Bottom"
Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"
Vanessa Kirby - "Pieces of a Woman"
Frances McDormand - "Nomadland"
Carey Mulligan - "Promising Young Woman

Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại hài kịch, nhạc kịch

Maria Bakalova - "Borat Subsequent Moviefilm"
Kate Hudson - "Music"
Michelle Pfeiffer - "French Exit"
Rosamund Pike - "I Care A Lot"
Anya Taylor-Joy - "Emma"

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Sacha Baron Cohen - "The Trial of the Chicago 7"
Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"
Jared Leto - "The Little Things"
Bill Murray - "On the Rocks"
Leslie Odom, Jr. - "One Night in Miami"

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Glenn Close - "Hillbilly Elegy"
Olivia Colman - "The Father"
Jodie Foster - "The Mauritanian"
Amanda Seyfried - "Mank"
Helena Zengel - "News of the World"

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

"Another Round," Đan Mạch
"La Llorona," Guatamala/Pháp
"The Life Ahead," Italy 
"Minari," Hàn Quốc/Mỹ
"Two of Us," Pháp/Mỹ

Kịch bản xuất sắc

Emerald Fennell - "Promising Young Woman" 
Jack Fincher - "Mank" 
Aaron Sorkin - "The Trial of the Chicago 7" 
Florian Zeller, Christopher Hampton - "The Father" 
Chloe Zhao - "Nomadland"

Bài hát phim xuất sắc

"Fight for You" trong phim "Judas and the Black Messiah" 
"Hear My Voice" trong phim "The Trial of the Chicago 7" 
"IO SI (Seen)" trong phim "The Life Ahead" 
"Speak Now" trong phim "One Night in Miami" 
"Tigers & Tweed" trong phim "The United States vs. Billie Holiday"

Phim hoạt hình xuất sắc nhất

"The Croods: A New Age" (Universal Pictures)
"Onward" (Walt Disney Pictures)
"Over the Moon" (Netflix)
"Soul" (Walt Disney Pictures)
"Wolfwalkers" (Cartoon Saloon)

Nhạc phim xuất sắc

"The Midnight Sky”
"Tenet" (Warner Bros.) 
"News of the World" 
"Mank"

Theo MI LAN (Nhân Dân)