Để ngư dân hiểu đúng, làm trúng

26/12/2025 - 07:16

 - Trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ thẻ vàng EC, mỗi ngành, đơn vị, địa phương nỗ lực đổi mới cách tuyên truyền pháp luật theo hướng gần gũi, dễ hiểu, từ đó làm chuyển biến rõ nét ý thức ngư dân trong việc chấp hành các quy định đánh bắt thủy sản.

Cán bộ biên phòng phát đặc san chống khai thác IUU cho ngư dân tại xã Hòn Đất. Ảnh: THÙY TRANG

Tuyên truyền trực quan, sinh động

Cầm trên tay quyển tập san tuyên truyền chống khai thác IUU vừa được cán bộ Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư trao tặng, ông Đỗ Hồng Châu, ngụ khu phố Vĩnh Phát, phường Vĩnh Hiệp vui vẻ lật giở từng trang, rồi chăm chú đọc các nội dung bên trong. Tập san được biên soạn theo từng chủ đề gắn liền với đó là những thông tin hữu ích dành cho người đi biển, những quy định pháp luật khô cứng được trình bày ngắn gọn, súc tích, có minh họa hình ảnh sinh động, giúp ngư dân dễ hiểu, dễ dàng tiếp cận hơn. Ông Châu chia sẻ: “Đây không chỉ là tờ tập san tuyên truyền thông thường, mỗi trang đều chứa những thông điệp rõ ràng, nhắc nhở chủ tàu và ngư dân về việc tuân thủ pháp luật khi đưa tàu khai thác trên biển”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và đa dạng hơn các hình thức tuyên truyền về chống khai thác IUU, Sở chủ trì phối hợp với Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang tổ chức xuất bản đặc san tuyên truyền chống khai thác IUU với số lượng 11.000 bản, phát tận tay các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân trong tỉnh. Với cách truyền tải dễ hiểu, nhiều hình ảnh minh họa giúp ngư dân nắm rõ các quy định trong quá trình khai thác thủy sản, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vi phạm các quy định về phòng, chống khai thác IUU”.

Ngoài phát hành tập san tuyên truyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường còn cho in ấn nhiều ấn phẩm tờ rơi với các thông tin về quy định vùng khai thác trên biển, thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC… Trong các buổi gặp gỡ và tiếp xúc với ngư dân, chủ tàu, ngoài tuyên truyền miệng, Sở còn trực tiếp phát tận tay ngư dân các tài liệu tuyên truyền này.

Để ngư dân thấy được những hậu quả khi vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài và vi phạm các quy định về phòng, chống IUU, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức mở phiên xét xử công khai, lưu động nhiều vụ việc liên quan đến khai thác IUU. Gần đây nhất, tại cảng cá Tắc Cậu, ngư dân trực tiếp tham dự phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Duy Tính (sinh năm 1981), ngụ phường Rạch Giá 5 năm tù và Trần Văn Tài (sinh năm 1978), ngụ phường Vĩnh Thông 1 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Cách tuyên truyền này mang lại hiệu quả cao vì đánh trúng tâm lý của ngư dân. Đồng thời, giúp ngư dân nhận thức và hiểu rõ mức độ nghiêm trọng nếu cố tình đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Ông Nguyễn Văn Lạc - một thuyền trưởng ngụ xã Bình An nói: “Từ vụ việc vi phạm đưa ra xét xử, tôi nhận thấy đây chính là lời cảnh tỉnh đối với bản thân cũng như các ngư dân khác, đừng vì lợi ích kinh tế mà cố tình vi phạm, phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật”.

Xuống từng tàu, gõ từng nhà

Hơn 1 tháng thực hiện cao điểm chống khai thác IUU, các cấp, ngành, chính quyền địa phương đang dồn lực để thực hiện nhiệm vụ. Với quyết tâm đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhiều tổ công tác của tỉnh với sự tham gia của lực lượng công an, biên phòng, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã được thành lập đến địa bàn, liên hệ và gặp gỡ trực tiếp với các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân để tuyên truyền về công tác quản lý tàu cá, hướng dẫn các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, các quy định pháp luật về Luật Thủy sản và quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; kêu gọi ngư dân không đưa tàu đi khai thác ở vùng biển nước ngoài.

Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm chia sẻ: “Để góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng, xã Hòn Đất đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân chung tay phòng, chống khai thác IUU. Xã thành lập tổ tuyên truyền chống khai thác IUU, phân công cán bộ theo dõi, đến tận nhà, tận tàu để tuyên truyền, vận động ngư dân”.

Ông Đỗ Văn Thanh, ngụ xã Hòn Đất cho biết: “Cán bộ xã, ấp thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, tôi đã nắm vững các quy định ra khơi phải có đầy đủ giấy tờ, tàu cá phải duy trì mở thiết bị giám sát hành trình, khai thác trong vùng lãnh hải của Việt Nam, không tham gia đưa tàu đi khai thác ở vùng biển nước ngoài”.

Khi ý thức của ngư dân nâng lên sẽ giúp hành trình gỡ “thẻ vàng” của EC sớm trở thành hiện thực, góp phần chung tay cùng với cả nước xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững.

THÙY TRANG