Địa phương phải chịu trách nhiệm nếu tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm, làm chậm tiến độ gỡ thẻ vàng EC

11/11/2025 - 22:30

 - Tối 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) lần thứ thứ 21.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh An Giang

Dự tại điểm cầu tỉnh An Giang có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang cùng các thành viên Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh.

Tính đến ngày 08/11/2025, cả nước có 1.810/79.734 tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được địa phương lập danh sách, giao chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng quản lý, giám sát vị trí neo đậu, đảm bảo khi nào đủ điều kiện mới được tham gia hoạt động khai thác thủy sản (thực hiện đăng ký tàu cá, đăng kiểm tàu cá, được cấp giấy phép và lắp đặt thiết bị VMS theo quy định).

Trong tuần, theo báo cáo của Bộ Công an đã khởi tố mới 2 vụ án hình sự, 2 bị can (Gia Lai: 1 vụ, An Giang 1 vụ/2 bị can); nâng tổng số vụ khởi tố từ ngày 1/10 đến 7/11/2025 là 23 vụ/31 bị can.

Qua báo cáo của địa phương, từ năm 2024 đến ngày 8/11/2025 tổng số tàu phát hiện mất kết nối 6 giờ, mất kết nối quá 10 ngày trên biển, vượt ranh giới cho phép khai thác là 21.800 tàu, đã xử lý 20.893 tàu, trong đó đã xử phạt 3.890/21.800 tàu, khép hồ sơ không xử phạt 17.003 tàu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU lần thứ 20, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết: “Ban Chỉ đạo IUU tỉnh thành lập 10 tổ xác minh tất cả tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các tàu đủ điều kiện xóa, tỉnh đã tiến hành xóa đăng ký. Những tàu đang trong quá trình xóa đăng ký như tàu chìm, tàu mất tích sẽ tiến hành xóa khi đến thời gian theo quy định. Hiện, tỉnh còn 310 tàu không đủ điều kiện động, tỉnh đã triển khai quản lý không cho ra biển đối với những tàu này bằng nhiều biện pháp. Tỉnh đã hoàn thành việc xử lý các tàu cá mất kết nối VMS, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 179 tàu với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Trong tuần qua, An Giang tiếp tục khởi tố thêm 1 vụ án hình sự, xét xử thêm 1 vụ/ 2 bị can.”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, các ngành, các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, đây là danh dự của đất nước, vì lợi ích của dân tộc, uy tín của nước ta trên trường quốc tế, do vậy công tác chống khai thác IUU phải quyết liệt hơn nữa. Các bộ, ngành địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề Ủy ban Châu Âu EC đang quan tâm. Để chuẩn bị tốt báo cáo tiếp đoàn thanh tra EC, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự thảo đề cương gửi các bộ ngành, địa phương đóng góp ý kiến. Trên cơ sở số liệu cung cấp của các địa phương, các bộ ngành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành tổng hợp hoàn thiện báo cáo.

Bốc dỡ thủy sản tại cảng cá Tắc Cậu

Thủ tướng Chính phủ đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm, làm chậm tiến độ gỡ thẻ vàng IUU; phải tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt tháng cao điểm chống khai thác IUU; chấm dứt ngay tình trạng đánh bắt vi phạm bằng mọi giá; xây dựng việc đánh bắt cá có trách nhiệm, có truy xuất nguồn gốc vì sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam, vì danh dự của đất nước, của dân tộc, vì lợi ích của chính người dân.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt đến cán bộ, đảng viên về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc kiên quyết tuyên chiến với các hành vi vi phạm quy định về khai thác IUU, quyết tâm gỡ bằng được thẻ vàng của EC đối với nghề cá Việt Nam trong năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai ngay Quy chế phối hợp liên ngành về chống khai thác IUU. Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện ngay kịch bản, phương án làm việc kỹ thuật với EC theo tinh thần 6 rõ, hoàn thành trước ngày 14/11. Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC, nhất là các địa phương trọng điểm là An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Gia Lai...

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, 21 địa phương ven biển triển khai ngay quy chế phối hợp liên ngành về chống khai thác IUU. Bộ Công an, hoàn thiện và đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý tàu cá và ngư dân tham gia hoạt động trên VneID, hoàn thành trước ngày 15/11/2025. Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy đàm phán ký hợp tác khai thác thủy sản trên biển và thống nhất cơ chế kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá Việt Nam.

Kiểm ngư tỉnh An Giang tuần tra trên biển

Ngay sau cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đã tổ chức họp thành viên Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, các địa phương ven biển để chỉ đạo khẩn trương triển khai ngay một số nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng chỉ đạo tiến hành thủ tục xóa đăng ký đối với những tàu đủ điều kiện xóa. Còn lại những tàu chìm, mất tích thực hiện theo quy định, chờ đến đúng thời gian tiến hành xóa. Đối với những tàu đã xóa đăng ký, đề nghị các lực lượng khi kiểm tra, xử lý nghiêm với mức xử phạt hành chính cao nhất nếu phát hiện tàu cá đã xóa đăng ký hoạt động trên biển, nhằm tạo sự răn đe. Cơ quan nào có chức năng xử phạt nhưng không phạt ở mức cao nhất, sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý cơ quan đó.

Đối với những tàu chưa đăng ký lại, đăng kiểm lại, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý các tàu này.

Đồng chí Hồ Văn Mừng chỉ đạo các địa phương phải quản lý chặt chẽ đối với 310 tàu thuộc diện không đủ điều kiện hoạt động. Không để tình trạng tàu không có người quản lý. Địa phương có tàu không đủ điều kiện hoạt động nằm trên địa bàn mình thì đưa vào quản lý. Nếu tàu neo đậu tại địa phương khác, địa phương trao đổi thống nhất, bàn giao thông tin về tàu, vị trí neo đậu nằm bờ cho địa phương có tàu neo đậu để đưa vào quản lý. Các địa phương có tàu neo đậu từ nơi khác tới,  thực hiện tiếp nhận tàu cá quản lý theo quy định.

Sở Nông nghiêp và Môi trường có trách nhiệm cung cấp danh sách cung cấp 310 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động về thông tin chủ tàu, địa chỉ, thuộc địa phương nào quản lý cho lực lượng công an, biên phòng nắm để cùng quản lý…

Tin và ảnh: THÙY TRANG