Dịch vụ nhỏ đắt hàng mùa nóng

20/04/2026 - 05:00

 - Nắng nóng, những tiệm gội đầu, cắt tóc, bán nước giải khát hay thợ điện lạnh… tất bật hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, thu nhập cũng tăng nhờ hút khách.

Tiệm gội đầu của chị Ngô Bé Thùy nằm trên đường Liên Hương, phường Rạch Giá, tuy không lớn nhưng gọn gàng, sạch sẽ, có 2 chiếc giường gội đầu và quạt máy chạy hết công suất, cùng với mùi hương thoang thoảng của dầu gội, tiếng nước chảy róc rách tạo cảm giác dễ chịu, xua tan một phần oi bức của thời tiết nóng nực. Chị Thùy cho biết: “Từ đầu mùa nắng đến nay, lượng khách tăng rõ rệt, có ngày đông gấp đôi so với bình thường. Khách chủ yếu đến buổi trưa và chiều tối. Nhiều người đi làm về hoặc tranh thủ thời gian đưa rước con đến trường, hoặc sắp tan buổi chợ… ghé gội đầu để giải nhiệt, thư giãn nên tiệm gần như lúc nào cũng có khách. Nhờ vậy thu nhập cũng tốt hơn”.

Chị Ngô Bé Thùy gội đầu cho khách hàng. Ảnh: VĨ AN

Hiện trung bình mỗi ngày tiệm của chị Thùy có khoảng 15 - 20 khách đến gội đầu, giá 40.000 đồng/lượt gội, từ 30 - 45 phút. Để giữ chân khách, chị chú trọng chọn sản phẩm phù hợp, kết hợp massage nhẹ nhàng, rửa mặt giúp khách cảm thấy thoải mái. Là khách quen của tiệm, chị Nguyễn Thị Ngọc Lẹ, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Lúc trước tôi thường đến tiệm gội đầu 1 lần/tuần vào ngày nghỉ để thư giãn. Nhưng hiện nay thời tiết nắng nóng, công việc căng thẳng nên tôi đến tiệm gội thường xuyên hơn, khoảng 2 - 3 lần/tuần, kết hợp massage nhẹ nhàng”.

Các tiệm cắt tóc cũng trở nên đắt khách hơn trong mùa nắng nóng. Anh Nguyễn Minh Tú, ngụ ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất cho biết, những ngày gần đây, lượng khách đến tiệm tăng nhiều hơn, nhất là vào cuối tuần. “Tiệm nhỏ chỉ có một mình tôi nên làm không ngơi tay. Nhiều người yêu cầu cắt tóc thật gọn, thật ngắn để đỡ nóng”, anh Tú chia sẻ. Mỗi lần cắt tóc, anh Tú lấy giá 30.000 đồng/người. Nếu khách có nhu cầu thêm các dịch vụ khác như cạo lông mặt, lấy ráy tai… thì sẽ tính thêm chi phí, nhưng vẫn ở mức phù hợp với học sinh và người lao động địa phương. Để phục vụ tốt hơn, anh chủ động kéo dài thời gian làm việc, vệ sinh tiệm sạch sẽ, mở điều hòa thoáng mát để khách hàng cảm thấy thoải mái.

Mùa nắng nóng, nhu cầu giải khát của người dân tăng cao, khiến các mặt hàng như dừa tươi, dưa hấu… trở nên hút khách. Đây đều là những loại trái cây có hàm lượng nước lớn, vị ngọt thanh, giúp bù nước nhanh và tạo cảm giác mát lạnh tức thì, phù hợp với thời tiết oi bức. Chị Nguyễn Thị Hây bán dừa trái trên đường Ngô Quyền, phường Rạch Giá chia sẻ: “Trước đây mỗi ngày tôi chỉ bán khoảng 20 trái. Những ngày nắng gắt có thể bán được gấp đôi. Khách ghé mua chủ yếu vào buổi trưa nắng, uống giải nhiệt”.

Hầu như ngày nào đi làm, chị Trần Thị Thảo, ngụ phường Rạch Giá cũng mua trái dừa mang theo uống giải khát. “Tôi ít uống nước ngọt đóng chai, chủ yếu uống nước lọc. Nhưng thời điểm nắng nóng, tôi chọn nước dừa tươi vì thanh mát, tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, tôi ưu tiên mua các loại trái cây như dưa hấu, cam, thơm, thanh long… để giải nhiệt cho gia đình, tăng sức đề kháng”, chị Thảo nói.

Nghề sửa chữa và vệ sinh thiết bị làm mát cũng bước vào thời điểm “hái ra tiền” trong mùa nắng nóng. Khi nhu cầu sử dụng quạt máy, máy lạnh tăng cao, các sự cố như máy chạy yếu, không lạnh, bám bụi… cũng xảy ra nhiều hơn khiến dịch vụ sửa chữa, bảo trì trở nên đắt khách.

Anh Nguyễn Hoài An, thợ sửa chữa điện lạnh tại phường Rạch Giá kể: “Từ đầu mùa nắng đến nay, số lượng cuộc gọi tăng gấp đôi so với ngày thường. Có ngày tôi nhận 5 - 6 ca sửa và vệ sinh máy lạnh. Khách hàng chủ yếu ở phường Rạch Giá và các phường, xã lận cận. Dù vất vả nhưng có thêm thu nhập nên tôi tranh thủ làm hết khả năng”. Chi phí vệ sinh máy lạnh dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/máy tùy công suất, còn sửa chữa sẽ tính thêm tùy mức độ hư hỏng.

VĨ AN