Điểm sáng trong công tác Đoàn ở An Giang

14/08/2024 - 04:58

 - Những tháng đầu năm 2024, công tác Đoàn và phong trào thanh niên được triển khai toàn diện, hiệu quả, phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ An Giang.

Công tác Đoàn - Hội luôn hướng về cộng đồng

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đánh giá cao công lao to lớn của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng và dành sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ”. Đồng thời, tin tưởng rằng, tuổi trẻ Việt Nam sẽ làm hết sức mình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: Xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong.

Khắc ghi lời dạy ấy, với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh từ đầu năm 2024 đến nay có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức, tổ chức nhiều hoạt động lớn có quy mô, đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được đổi mới về nội dung, phương thức, phù hợp với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong giai đoạn hiện nay. Việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn được cụ thể, đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu của ĐVTN.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “3 phong trào hành động cách mạng”, “3 chương trình đồng hành với thanh niên”, nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia; huy động được nguồn lực lớn trong xã hội, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tiêu biểu, trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ toàn tỉnh trồng 1.000 cây hoa sinh thái trên tuyến lộ giao thông nông thôn; vận động xây dựng 9 cây cầu; vận động trao 110 thẻ bảo hiểm y tế, 50 thẻ bảo hiểm tai nạn; trao 24 nhà Nhân ái; 72 chiếc xe đạp, 11.200 tập học sinh; 142 góc học tập; 846 học bổng cho học sinh nghèo; khám, chữa bệnh cho 8.850 hộ gia đình khó khăn; hơn 13.652 phần quà, học bổng cho học sinh, gia đình chính sách... tổng kinh phí trên 9,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tháng Thanh niên năm 2024 tại TX. Tịnh Biên chủ đề “Thanh niên An Giang xung kích vì cuộc sống cộng đồng” cũng tạo sức lan tỏa, với nhiều phần việc ý nghĩa. Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên cấp tỉnh vận động nguồn lực vật chất hơn 3 tỷ đồng từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm để thực hiện công trình, phần việc, hoạt động hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội.

Cụ thể, xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn, trao 14.509 tuýp thuốc Berocca, tặng 10 xe đạp cho thiếu nhi vượt khó học tốt, 101 suất học bổng, 1 chuyến xe yêu thương, 500 bao xi-măng, 500 túi gạo, 50.000 cây xanh và 5 phần quà cho gia đình chính sách.

Công tác chăm lo hỗ trợ, tiếp sức học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, thực hiện tích cực, như: Tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập; hỗ trợ thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đến trường; “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

Tỉnh đoàn đã trao 51 suất học bổng y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng khoa học - kỹ thuật năm học 2023 - 2024 cho sinh viên là người An Giang đang học tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh, 1 suất học bổng của Giáo sư Ivan, tổng kinh phí 263 triệu đồng.

Tại hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc đánh giá cao những kết quả nổi bật của tuổi trẻ An Giang. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội; triển khai tốt phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên; tổ chức hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi; tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội.

Bí thư Tỉnh đoàn Phan Duy Bằng nhấn mạnh: “Từ nay đến cuối năm 2024, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi; triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào, chương trình, công trình, phần việc cụ thể, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các công trình thanh niên cấp tỉnh; tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức đại hội hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang thứ IX (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Chú trọng bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ tiêu biểu để giới thiệu nguồn cho Đảng; tham mưu, đề xuất cho các cấp chính quyền thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thanh niên, tạo điều kiện, môi trường tốt nhất để ĐVTN phát triển”.

PHƯƠNG LAN