Điểm sáng trong công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

16/12/2020 - 06:48

 - Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện, thời gian qua, Công an huyện Phú Tân phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tích cực tuyên truyền, vận động bà con tín đồ tham gia giữ gìn ATGT cũng như đóng góp kinh phí để thực hiện công trình giao thông nông thôn. Qua đó, đã tác động tích cực đến người dân và bà con tín đồ, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện được đảm bảo.

Phú Tân là nơi khai sinh tôn giáo PGHH, cũng là nơi đặt trụ sở Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH. Tại đây, công tác xã hội - từ thiện đã trở thành hoạt động đặc trưng, sôi nổi và trở thành dấu ấn của bà con tín đồ nói riêng và người dân Phú Tân nói chung. Trong đó, nổi bật là các hoạt động: sửa chữa, dặm vá đường, xây cất, sửa chữa nhà ở, cầu nông thôn… Nhận thức được ý nghĩa trên, lãnh đạo Công an huyện Phú Tân chủ động phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH vận động bà con tín đồ trong địa bàn huyện tự giác tham gia đảm bảo trật tự ATGT.

Cụ thể, lãnh đạo Công an huyện Phú Tân thường xuyên chỉ đạo Công an xã, thị trấn phối hợp Ban Trị sự PGHH các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là bà con tín đồ nắm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đảm bảo trật tự ATGT thông qua các buổi thuyết giảng giáo lý. Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự còn phối hợp Ban Trị sự PGHH các địa phương lồng ghép tuyên truyền trật tự ATGT tại các buổi thuyết giảng giáo lý với hình thức phát video clip cho bà con tín đồ; các buổi tuyên truyền này đã thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia.

Nhờ công tác phối hợp, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phú Tân

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp Ban Trị sự PGHH và Hội Chữ thập đỏ địa phương tổ chức ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang lộ giới; vận động người dân buôn bán tại các chợ tự phát không đặt để, bày bán tràn lan trong phạm vi 2m hành lang lộ giới… Đồng thời cho hơn 1.000 hộ cam kết không lấn chiếm hành lang lộ giới.

Công tác đắp lề, duy tu, dặm vá các đoạn đường hư hỏng, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ được quan tâm thực hiện. Nhờ vậy, góp phần bảo vệ tốt thực trạng hiện có, hạn chế tình trạng xuống cấp của các công trình giao thông. Đồng thời, đảm bảo cho các phương tiện giao thông qua lại thuận tiện, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Theo thống kê của Công an huyện Phú Tân, đến nay, đã láng nhựa trên 6,5km đường; lắp 980 “ổ gà”, “ổ trâu” với tổng chiều dài ước tính trên 66km; đắp đất 2m lề đường, tổng chiều dài gần 5km… Tổng kinh phí thực hiện các công trình trên 3,5 tỷ đồng, do lực lượng công an và Ban ATGT các xã, thị trấn phối hợp Ban Trị sự PGHH và Hội Chữ thập đỏ các địa phương vận động nhà hảo tâm tài trợ. Đặc biệt, Ban ATGT huyện đã hỗ trợ vật tư, duy tu dặm vá các tuyến đường, sửa chữa cầu trên địa bàn với tổng số tiền trên 1,15 tỷ đồng, tổng chiều dài 33,487km. Ngoài ra, đã thành lập được các tổ dặm vá đường ở các xã: Phú Hưng, Phú Thọ, Phú An, Tân Hòa, Tân Trung…

Từ những kết quả trên cho thấy, công tác phối hợp giữa Công an huyện và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH về đảm bảo trật tự ATGT đã tạo được sự đồng thuận cao, phát huy được vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân và đông đảo bà con tín đồ. Đồng thời, thể hiện được sự gắn kết của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, Công an huyện với bà con tín đồ trong công tác xã hội - từ thiện…

Cũng nhờ công tác phối hợp mà tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, ổn định; nhận thức và ý thức tự giác của người dân được cải thiện, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Đây là một trong những cách làm mới, sáng tạo trong việc thực hiện đảm bảo trật tự ATGT, phù hợp với đặc điểm thực tế của địa phương, mang lại ý nghĩa...

ĐỨC TOÀN