Điểm sáng trong phòng, chống tội phạm

18/06/2019 - 08:10

 - “Mỹ Long là phường trung tâm của TP. Long Xuyên, công tác đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn rất phức tạp, quyết liệt. Vai trò của các ngành, đoàn thể, khóm, lực lượng công an trong thời gian qua luôn duy trì tốt, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Mỹ Long (gọi tắt là Ban Chỉ đạo phường) Nguyễn Thanh Quang nhấn mạnh.

Những năm qua, Đảng ủy, UBND phường Mỹ Long quan tâm công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên phải thực hiện nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Với tinh thần này, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết về nhiệm vụ đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phường xây dựng và tổ chức triển khai trong toàn hệ thống chính trị và vận động nhân dân thực hiện. Để củng cố, nâng chất các tổ chức nòng cốt, Ban Chỉ đạo phường duy trì hàng tháng, các khóm tiến hành tổ chức họp lệ để triển khai nhiệm vụ trọng tâm của khóm cho các tổ trưởng tổ dân phố nắm; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện. Đại diện lãnh đạo Công an phường, cảnh sát khu vực tham gia tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đến các tổ trưởng tổ dân phố, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình có liên quan đến ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng bảo vệ giữ gìn ANTT phố đi bộ Hai Bà Trưng

Công tác xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Một số mô hình đáng chú ý như: “Câu lạc bộ Honda đầu phòng, chống tội phạm”, “Nghiệp đoàn bốc xếp phòng, chống tội phạm”, “Tự quản về ANTT”, “4 không, 4 giảm”; quỹ phòng, chống tội phạm “Vì cuộc sống bình yên của nhân dân”... mang lại nhiều kết quả thiết thực. Năm 2018, các mô hình đã cung cấp cho Công an phường 15 tin tố giác tội phạm, giúp lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng sống lang thang, xóa 5 điểm TNXH và 20 vụ gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, mô hình “Camera ANTT” được xã hội hóa trong nhân dân thực hiện khá hiệu quả, góp phần giữ gìn tình hình ANTT trên các tuyến đường. Qua đó, giúp lực lượng chức năng phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ việc phức tạp, điển hình như: khoảng 0 giờ 15 phút ngày 25-6-2018, Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1993) và Lê Văn Phương (sinh năm 1994, cùng ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67B1-178.99 qua nhà của chị Trần Ngọc Châu (đường Điện Biên Phủ, khóm 4, phường Mỹ Long). Thấy nhà khóa cửa ngoài, biết không có người, nên cả 2 dùng bình gas và xà beng phá khóa. Sau khi đột nhập vào trong, cả 2 lấy trộm 1 két sắt và nhiều tài sản có giá trị. Nhận tin báo sự việc, lực lượng Công an TP. Long Xuyên đến hiện trường kiểm tra, xem xét hệ thống camera, nhanh chóng truy bắt 2 đối tượng.

Hay như vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ 45 phút ngày 1-8-2018. Dương Ngọc Cường (ngụ huyện U Minh, Cà Mau) đến Công an phường Mỹ Long trình báo, bị kẻ gian mở cửa ôtô chở nhạc cụ của Đoàn Ca múa nhạc Cà Mau, lấy trộm nhiều loại nhạc cụ, tổng trị giá tài sản khoảng 42 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ và hình ảnh ghi từ camera an ninh, Công an TP. Long Xuyên đã xác định đối tượng “ăn hàng” chính là Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1987, ngụ khóm Đông An 1, phường Mỹ Xuyên) và tiến hành lệnh bắt giữ khẩn cấp.

“Do chủ động thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nên tình hình tội phạm, TNXH từng thời điểm đã được kiềm chế, đặc biệt không xảy ra vụ trọng án. Trong đó chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, TNXH, nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công nhân, đoàn viên, hội viên, học sinh tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thường xuyên thông báo tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các tụ điểm, tuyến đường phức tạp để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tự phòng ngừa và bảo vệ tài sản, đề cao cảnh giác, không để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động. Đặc biệt, chú trọng quan tâm xây dựng lực lượng Công an phường trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường” - ông Nguyễn Thanh Quang chia sẻ.           

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG