Điển hình trong học tập và làm theo Bác

07/03/2023 - 04:35

 - Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối Đảng huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) là đơn vị nằm trong khối thi đua số 1, trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phú Tân. Công đoàn được ghép từ 3 chi bộ: Tổ chức - Kiểm tra, Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị huyện và Chi bộ Văn phòng Huyện ủy. Gắn với việc học tập Bác, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, CĐCS quan tâm triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa đến đoàn viên, người lao động và cộng đồng.

Gắn kết đoàn viên

Chủ tịch CĐCS khối Đảng Nguyễn Thị Ánh Bạch cho biết, công đoàn hiện có 35 công đoàn viên. Lợi thế lớn nhất trong triển khai nhiệm vụ nhờ đoàn viên đều là cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng Huyện ủy Phú Tân. Trong đó, có nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tiếp cận nhiều thông tin, có điều kiện học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết và thông tin báo chí.

Đặc thù là CĐCS được ghép từ nhiều cơ quan, dưới sự lãnh đạo của 3 chi bộ, hầu hết công đoàn viên là đảng viên có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức thi đua lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, từng cá nhân luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bằng nhiều hình thức chăm lo, Ban Chấp hành CĐCS tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên nhân những ngày lễ, Tết; kịp thời thăm hỏi các trường hợp ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất.

Dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ kỷ niệm trong năm, Ban Chấp hành công đoàn cùng thủ trưởng đơn vị tham mưu Thường trực Huyện ủy hỗ trợ kinh phí để chăm lo cho đoàn viên, tổng số tiền gần 155 triệu đồng.

Công đoàn còn tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia tự nguyện đóng góp Quỹ An sinh xã hội theo kế hoạch 39-KH/HU, nộp về UBMTTQVN huyện tổng số tiền gần 8,2 triệu đồng.

Công đoàn cơ sở chăm lo Tết cho đoàn viên

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Chấp hành CĐCS khối Đảng quan tâm, đi vào chiều sâu và thể hiện được việc “làm theo” cụ thể. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tham gia đăng ký “Phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đoàn viên gương mẫu tham gia hầu hết phong trào thi đua được phát động, góp phần xây dựng công đoàn đạt vững mạnh.

Tiêu biểu là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với học tập và làm theo Bác. Phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nam “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” được hưởng ứng tích cực.

Nhiều mô hình, phần việc ý nghĩa

Em Đỗ Thị Thùy Mị (ngụ ấp Hưng Thới 1, xã Phú Hưng) đang học lớp 4 tại Trường Tiểu học “B” Phú Hưng là trường hợp trẻ mồ côi do COVID-19 được CĐCS khối Đảng nhận đỡ đầu. Ba mẹ của Mị làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Trong đại dịch COVID-19, người mẹ không may nhiễm bệnh và qua đời.

Hiện tại, 2 chị em Mị ở với ông bà ngoại, do hoàn cảnh khó khăn, chị gái của Mị nghỉ học. Ông bà ngoại đều lớn tuổi, chỉ có thể kiếm tiền từ việc làm cỏ thuê. Phần lớn trang trải để nuôi 2 chị em Mị phải trông cậy đồng lương công nhân của cha gửi về hàng tháng. Từ năm học 2021 - 2022, hoàn cảnh của Mị được giới thiệu theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” và CĐCS khối Đảng nhận hỗ trợ cho em mỗi tháng 300.000 đồng, tổng cả năm học 2,7 triệu đồng.

Một mô hình khác được CĐCS khối Đảng thực hiện hướng về cộng đồng là phát động toàn thể đoàn viên công đoàn thực hành tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tháng, mỗi đoàn viên đóng góp 20.000 đồng/người để gây quỹ sử dụng cho mục đích trên vào đầu năm học mới.

Theo đó, mô hình vận động được gần 6,8 triệu đồng, hỗ trợ mua 12 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường Tiểu học “A” Phú Hưng và Trường THCS Phú Hưng. “Số tiền vận động không lớn, nhưng các hoạt động góp phần chia sẻ một phần khó khăn đối với gia đình các em trong năm học, giúp các em có cơ hội đến trường và an tâm học tập” - bà Ánh Bạch chia sẻ.

Từ năm 2022, CĐCS ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp tài liệu tuyên truyền và xử lý tiếp nhận văn bản của cấp trên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Do được ghép từ nhiều cơ quan, cán bộ công đoàn đều kiêm nhiệm, đoàn viên công đoàn phụ trách từ nhiều cơ quan nên khó khăn trong công tác tập hợp, hội họp, triển khai văn bản và tuyên truyền.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, CĐCS thực hiện tốt công tác hội họp, tiếp nhận, xử lý văn bản, thông tin, báo cáo kịp thời và đúng quy định. Các văn bản tuyên truyền được triển khai đến tất cả đoàn viên thuận lợi, nhanh chóng. Giải pháp trên giúp Ban Chấp hành CĐCS hoạt động đều tay, hạn chế hội họp thường xuyên, tiết kiệm thời gian, kinh phí in ấn…

Các mô hình, phần việc của CĐCS khối Đảng Huyện ủy Phú Tân đều là những mô hình được đánh giá thiết thực, vận dụng hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Từ năm 2019 - 2022, CĐCS khối Đảng đạt nhiều danh hiệu thi đua, như: CĐCS vững mạnh, CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể lao động xuất sắc; đơn vị nhận cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND tỉnh và các bằng khen, giấy khen…

MỸ HẠNH