Điện máy “nóng” mùa nắng

30/03/2026 - 05:00

 - Nắng nóng khiến nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát trên địa bàn tỉnh tăng rõ rệt. Việc lựa chọn điện máy cho thấy xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng đến độ bền, khả năng tiết kiệm điện và sự tiện nghi trong sinh hoạt.

Anh Huỳnh Đại Giang (bên phải) - chủ tiệm điện tử Thanh Tâm ở ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải giới thiệu cho khách hàng cách sử dụng quạt máy. Ảnh: KIỀU DIỄM

Lượng khách mua tăng

Buổi trưa ở ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, nắng như trút lửa. Ngoài bến tàu, du khách nối nhau lên đảo. Trong các nhà nghỉ, homestay, tiếng quạt chạy rì rì, những chiếc máy lạnh mới lắp hoạt động đều giữa cái nóng của mùa khô. Anh Huỳnh Đại Giang - chủ tiệm điện tử Thanh Tâm cho biết, khoảng 1 tuần gần đây, lượng khách đến hỏi mua quạt điện, máy lạnh tăng rõ rệt. Ở vùng biển đảo, mùa nắng nóng cũng là mùa du lịch sôi động. Khách chủ yếu là người dân địa phương, chủ nhà nghỉ, cơ sở lưu trú tranh thủ thay mới thiết bị để phục vụ du khách.

Tương tự, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng như quạt điện, máy lạnh, tủ lạnh, tủ mát… cũng đang hút khách. Nhu cầu tiêu dùng tăng theo thời tiết, trong khi xu hướng lựa chọn thiết bị ngày càng chú trọng đến độ bền và khả năng tiết kiệm điện. Tại Siêu thị Điện máy - Nội thất Chợ Lớn, phường Rạch Giá, lượng khách đến tìm hiểu và chọn mua hàng tăng so với thời điểm trước. Giá bán dao động từ 300.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng/thiết bị. Dịp này, siêu thị triển khai nhiều chương trình kích cầu với mức giảm giá đến 50% đối với sản phẩm máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt… Đồng thời, tặng quạt thông minh AI cho khách hàng theo từng chương trình cụ thể.

Anh Lâm Sơn Hổ - đại diện Siêu thị Điện máy - Nội thất Chợ Lớn cho biết: “Bước vào cao điểm nắng nóng, sức mua tăng mạnh ở nhóm hàng làm mát. Trong đó, quạt điện vẫn là mặt hàng bán chạy nhờ giá phù hợp, dễ sử dụng; còn máy lạnh ngày càng được nhiều gia đình trẻ và các hộ kinh doanh dịch vụ quan tâm”. Theo anh Hổ, người tiêu dùng hiện không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn cân nhắc kỹ về công suất, khả năng tiết kiệm điện, độ bền và chế độ bảo hành. Vì vậy, những dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ inverter, vận hành êm và tiết kiệm điện được khách hàng ưu tiên lựa chọn nhiều hơn.

Sức mua điện máy tại nông thôn cũng tăng. Tại xã An Biên, anh Cái Đăng Khương - chủ cửa hàng điện máy Đăng Khương chia sẻ: “Các thiết bị làm mát đang vào mùa. Từ đầu mùa nắng đến nay, lượng khách đến mua quạt điện, máy lạnh và một số thiết bị điện gia dụng tăng so với cách đây 1 tháng và cao hơn cùng kỳ năm trước. Nhiều người dân trước đây còn chần chừ vì tiết kiệm chi tiêu, nhưng nay thời tiết nóng nên mạnh dạn mua để phục vụ sinh hoạt”.

Anh Nguyễn Lẹ (bên trái) tìm hiểu thiết bị điện sử dụng năng lượng mặt trời tại tiệm điện tử Thanh Tâm. Ảnh: KIỀU DIỄM

Người tiêu dùng ưu tiên thiết bị tiết kiệm điện

Xu hướng mua sắm điện máy mùa nắng nóng năm nay cho thấy người tiêu dùng đã tính toán thực chất hơn. Với họ, mua một thiết bị làm mát không còn đơn thuần là sắm thêm đồ dùng sinh hoạt, mà còn là đầu tư cho sức khỏe, giấc ngủ và sự thoải mái của cả gia đình trong những ngày oi bức kéo dài. Anh Phạm Minh Mạnh, ngụ xã Thạnh Lộc nói: “Năm nay trời nóng quá, ban đêm ngủ không được. Trước đây sợ tốn tiền điện nên tôi chưa dám mua, nhưng giờ có công nghệ mới tiết kiệm điện hơn, tôi vừa lắp máy điều hòa trong phòng ngủ”.

Chị Trịnh Thị Lộc Phước, ngụ phường Rạch Giá cho biết gia đình vừa mua thêm một máy lạnh cho phòng ngủ sau thời gian dài chỉ sử dụng quạt điện. Những đợt nắng gay gắt gần đây khiến sinh hoạt trong gia đình bị ảnh hưởng rõ rệt, nhất là vào buổi trưa và ban đêm. “Trước đây nhà tôi chỉ dùng quạt là chính, nhưng mấy năm nay thời tiết nóng hơn, người già và trẻ nhỏ ngủ không ngon, dễ mệt. Mua thêm máy lạnh tuy tốn kém ban đầu, nhưng nếu chọn loại tiết kiệm điện thì dùng vẫn hợp lý, sinh hoạt cũng dễ chịu hơn nhiều”, chị Phước chia sẻ.

Tại ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, anh Nguyễn Lẹ vừa thay mới quạt điện và đang tính lắp thêm máy lạnh. Theo anh, tiêu chí quan trọng khi mua thiết bị điện không chỉ là giá mà còn là độ bền và mức tiêu hao điện năng. “Môi trường nước biển mặn ngoài đảo dễ làm thiết bị nhanh hư nên tôi chọn loại bền, tiết kiệm điện để giảm áp lực tiền điện mỗi tháng. Giá ban đầu có thể cao hơn một chút nhưng dùng ổn định, ít hư, ít hao điện thì vẫn có lợi hơn”, anh Lẹ nói. Ngoài quạt điện, anh Lẹ còn tìm hiểu thêm thiết bị điện sử dụng năng lượng mặt trời. Những thiết bị nhỏ gọn, phù hợp nhu cầu gia đình hiện có giá khoảng gần 1 triệu đồng.

Xu hướng tiêu dùng cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt khi người dân ngày càng cân nhắc kỹ về chất lượng, khả năng tiết kiệm điện và chế độ hậu mãi.

KIỀU DIỄM