Định hướng dư luận xã hội hướng về cơ sở

29/03/2023 - 10:58

 - Sáng 29/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội, công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 35 quý I/2023. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Lâm Thành Sĩ; Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trương Hồng Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Đại biểu trao đổi mô hình hiệu quả trong nắm bắt dư luận xã hội

Cùng tham dự có đại diện UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội;  thành viên Tổ Thư ký 35 tỉnh, đại diện cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; ban tuyên giáo, tuyên huấn Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong quý I, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác dư luận xã hội; phát huy vai trò chủ đạo của lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. Một số địa phương tiếp tục thành lập tổ, nhóm trên mạng xã hội, xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở với hàng ngàn thành viên, tăng cường nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn, đơn vị.

Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp ngày càng nâng cao. Công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên không gian mạng được tăng cường; hoạt động chặt chẽ, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đơn vị tập trung đánh giá lại công tác dư luận xã hội, công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 35, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất phương hướng thực hiện thời gian tới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Lâm Thành Sĩ đề nghị, các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nắm bắt, phản ánh, dự báo, định hướng dư luận xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên Internet, mạng xã hội; thông tin, chia sẻ rộng rãi kết quả phản hồi dư luận xã hội để nội bộ và nhân dân biết, giám sát, đồng thuận.

Đồng thời, đẩy mạnh quản lý, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý thông tin, tài khoản xấu độc trên không gian mạng; thường xuyên theo dõi phản ánh của báo chí, mạng xã hội, kịp thời phát hiện vấn đề nóng, phát sinh để đề xuất cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết…

GIA KHÁNH