Định hướng phát triển du lịch sinh thái, lịch sử tại U Minh Thượng và Vĩnh Phong

17/08/2026 - 19:24

 - Sở Du lịch tỉnh An Giang khảo sát tại hai xã U Minh Thượng và Vĩnh Phong nhằm đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái, lịch sử; định hướng xây dựng sản phẩm đặc trưng và kết nối vào tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh.

Đoàn khảo sát tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh khu 9, xã U Minh Thượng.

Ngày 17/8, trên địa bàn hai xã U Minh Thượng và Vĩnh Phong, đoàn công tác Sở Du lịch tỉnh An Giang khảo sát nhiều điểm đến tiềm năng như Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Khu di tích lịch sử Ban An ninh khu 9, Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP địa phương.

Theo đánh giá, hai địa phương sở hữu lợi thế lớn về du lịch sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và di tích lịch sử - văn hóa. Tuy nhiên, hoạt động du lịch hiện vẫn mang tính tự phát, hạ tầng và dịch vụ bổ trợ còn hạn chế, lượng khách chưa ổn định.

Đoàn khảo sát sản phẩm OCOP, sản phẩm quà tặng phục vụ mua sắm của du khách tại xã Vĩnh Phong.

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Thành Quốc cho biết, hoạt động này nằm trong chuỗi khảo sát liên kết tuyến Châu Đốc - N1 - Hà Tiên - Phú Quốc.

Sở Du lịch đề nghị các địa phương tập trung rà soát, xác định rõ sản phẩm du lịch đặc trưng để đưa vào quy hoạch kêu gọi đầu tư; tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Đồng thời, chú trọng kết nối doanh nghiệp lữ hành, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch trong thời gian tới.

PHẠM HIẾU