Dính tiền án, tiền sự vì mê cờ bạc

29/10/2021 - 05:07

 - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cần sự chung tay, chung sức của quần chúng nhân dân để phòng, chống dịch hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức thích tụ tập, tham gia tệ nạn xã hội (TNXH), ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương và gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

13 bị cáo hầu tòa vì mê cờ bạc

Cờ bạc là một loại TNXH diễn ra dưới nhiều dạng khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là đánh bạc, dễ dẫn đến mất trật tự công cộng, là một trong nhiều nguyên nhân phát sinh ra các loại tội phạm khác. Do đó, theo quy định của pháp luật, mọi hành vi có liên quan đến hoạt động này đều bị xử lý, từ phạt tiền đến phạt tù.

Dù biết rõ điều đó, Huỳnh Thị Bế (sinh năm 1960) và Huỳnh Thị Hết (em ruột Bế, sinh năm 1968, ngụ khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang)) vẫn lao vào cờ bạc, vì không có nghề nghiệp. Khoảng đầu tháng 12-2020, Bế rủ rê, lôi kéo nhiều người đến mảnh đất trống gần nhà chơi bài ăn thua bằng tiền. Sòng bài được tổ chức mỗi ngày, từ 12 đến khoảng 19 giờ.

Bế trực tiếp canh coi lực lượng công an, đưa bài tây 52 lá cho các con bạc chơi và thu tiền xâu từ người làm cái thắng (nhà cái thắng từ 1-2 ván thì Bế thu 50.000 đồng/lần). Biết việc làm của mình là sai trái, nhằm tránh lực lượng chức năng phát hiện, từ ngày 13-12-2020, Bế thuê em ruột Hết ngồi trên đường Hoàng Đạo Cật, canh coi lực lượng công an, trả công 50.000 đồng/ngày.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 15-12-2020, Bế và Hết đến địa điểm trên tổ chức cho 2 sòng bài chơi. Sòng bài lớn do Cao Thị Út (sinh năm 1967, ngụ khóm Vĩnh Phước) và Trần Thị Thu Hà (sinh năm 1977, ngụ ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, phường Núi Sam) làm cái ăn thua với 7 tụ, tương ứng với 7 đối tượng. Trong đó, có Lý Thị Duyên (sinh năm 1993, ngụ khóm Vĩnh Tây 2), Huỳnh Thị Phượng (sinh năm 1970, ngụ khóm Vĩnh Đông), Huỳnh Thị Đầm (sinh năm 1969, ngụ khóm Vĩnh Đông 1), Nguyễn Thị Lấn, Ngô Thị Bích Huyền (sinh năm 1989, ngụ khóm Vĩnh Tây 2), Trần Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1990) và Đặng Thị Huỳnh Như (sinh năm 2000, ngụ khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam). Mỗi tụ có số tiền đặt ăn thua từ 300.000-500.000 đồng/ván.

Sòng bài nhỏ, mỗi tụ có số tiền đặt ăn thua từ 50.000-200.000 đồng/ván nhưng sau đó ngưng chơi. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Võ Minh Hoàng (sinh năm 1991, ngụ khóm Vĩnh Đông) vào thế tụ của Duyên (Duyên đặt "ké" theo tụ của Hoàng 100.000 đồng/ván); Nguyễn Đại Dương (sinh năm 1988, ngụ khóm Vĩnh Đông) thế tụ của Nguyễn Thị Lấn; riêng Út và Hà vẫn tiếp tục làm cái.

Cùng lúc này, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP. Châu Đốc phối hợp Công an phường Núi Sam triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra. Út đang làm cái trực tiếp ăn thua với 7 tụ, mức đặt cược từ 100.000 - 500.000 đồng. Khi ván bài này kết thúc, Út đang chung chi tiền ăn thua với 7 tụ thì bị Công an TP. Châu Đốc bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường 1 bộ bài tây và gần 10 triệu đồng.

Qua kết quả điều tra, xác minh, ngày 18-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc khởi tố 13 đối tượng, gồm: Bế và Hết cùng về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự. Còn lại, gồm: Hà, Út, Phượng, Như, Huyền, Đầm, Dương, Hoàng, Hạnh, Duyên và Dung về tội “Đánh bạc”, quy định tại Khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

“Tính chất vụ việc giản đơn, nhưng hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy, cần phải áp dụng biện pháp xử lý để răn đe giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội” - Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc phân tích.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Bế 50 triệu đồng; Hết 1 năm tù (nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm) về tội “Tổ chức đánh bạc”, giao bị cáo cho UBND phường Núi Sam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Riêng 11 bị cáo còn lại bị xử phạt tiền từ 20-30 triệu đồng về hành vi “Đánh bạc”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích