Đô thị Long Xuyên mừng Xuân

30/01/2024 - 04:03

 - Chuỗi hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân 2024 của TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) mong muốn tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào Tết cổ truyền, chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người lang thang cơ nhỡ, đảm bảo tất cả người dân thành phố đều được vui Xuân, đón Tết. Mùa Xuân còn được thể hiện rõ nét trong quá trình chỉnh trang đô thị, trang trí đèn nghệ thuật…

Đến TP. Long Xuyên thời điểm này, sẽ thấy rực rỡ sắc màu từ hệ thống màn hình led, cụm pa-nô lớn, cờ Đảng, cờ nước, phướn dọc, phướn cờ màu, khẩu hiệu, mô hình biểu trưng, cụm biểu trưng… với nhiều nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, nêu bật thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và Xuân Giáp Thìn 2024.

Toàn thành phố tổng vệ sinh, nhất là khu vực công viên, tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng; sơn sửa trụ đèn đường; cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang công viên, cắt tỉa cây kiểng, trồng hoa kiểng, mé tỉa cây xanh... Địa phương yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công đến chậm nhất ngày 20 tháng Chạp, tạm dừng thi công tuyến đường nội ô thành phố, thu dọn vật liệu xây dựng, vệ sinh công trình, đảm bảo giao thông thông thoáng và mỹ quan đô thị dịp Tết. Phong trào làm sạch đẹp nơi công sở, công viên, trường học, bệnh viện, doanh trại, cơ sở sản xuất, khu chợ, bến xe, bến phà, đường phố được phát động; khai thông cống rãnh, thu gom rác, xử lý nước thải ở nơi tù đọng… (đồng loạt ra quân vào 21 tháng Chạp).

Tiểu thương kinh doanh, mua bán được vận động thu gom rác tại chợ, vệ sinh điểm trung chuyển rác, không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác. Đơn vị chuyên môn tổ chức thu gom rác dứt điểm tại chợ chiều 30 Tết, đảm bảo thành phố sạch đẹp trước thời điểm giao thừa. Cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khóm, ấp và hộ dân treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định, tạo sự trang trọng và mỹ quan đô thị.

Từng UBND xã, phường bố trí điểm mua bán hàng hóa, chợ hoa Xuân, địa điểm trưng bày, mua bán hoa Xuân. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Long Đặng Khoa Thi, các lô hàng kinh doanh dịp Tết đã trưng bày từ đầu tháng Chạp. “Bờ kè đường Phạm Hồng Thái (đoạn từ cầu Hoàng Diệu đến cầu Duy Tân), bờ kè đường Lê Thị Nhiên (đoạn từ cầu Duy Tân đến bến tàu khách) dành để bán kiểng và hoa Tết. Công viên Nguyễn Huệ bán bánh, mứt, mặt hàng tự sản xuất. Xung quanh đình Mỹ Phước (đường Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Huệ, Lê Minh Nguơn) bán dưa hấu, nhang, liễn, bánh, mứt. Việc bố trí, sắp xếp, quản lý theo từng ngành hàng tạo điều kiện cho tiểu thương mua bán, trao đổi hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong dịp Tết. Chúng tôi vận động hộ kinh doanh niêm yết giá cả cụ thể, cân đúng, cân đủ, hạn chế tình trạng nâng giá trục lợi” - ông Đặng Khoa Thi thông tin.

Ngoài kiểm tra, kiểm soát và quản lý thị trường Tết, TP. Long Xuyên đẩy mạnh chăm lo về vật chất cho người dân. Cụ thể, tổ chức chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng, đảm bảo chi kịp thời, chi đúng và đầy đủ; thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình chính sách tiêu biểu, các cụ trên 100 tuổi, gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Thành phố tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài Bác Tôn, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Khu di tích cách mạng Mỹ Khánh; thăm, chúc Tết tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan báo chí, phóng viên, cộng tác viên báo chí trên địa bàn thành phố; thăm hỏi, chúc Tết nhân sĩ, trí thức, cơ sở tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn; tặng quà cho công nhân vệ sinh, bệnh nhân tại bệnh viện trong đêm giao thừa.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Long Xuyên Võ Thị Mỹ Bình, đơn vị tham mưu UBND thành phố tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, hướng đến kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố (1/3/1999 - 1/3/2024). Đó là trang trí đường đèn nghệ thuật tại tượng đài Bác Tôn, các tuyến đường chính, chủ đề “Sắc Xuân trên quê hương Bác Tôn”; tổ chức hội thi trang trí tiểu cảnh, gói, nấu bánh tét, bánh chưng, hội thi ca nhạc - thời trang Xuân; liên hoan múa lân sư rồng; thi sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật, chủ đề “TP. Long Xuyên - 25 năm xây dựng và phát triển”; thi đấu cờ tướng và biểu diễn cờ người, biểu diễn đi cà kheo… Tỉnh tổ chức bắn pháo hoa và Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố. Dự kiến bắn 240 thùng pháo (15 phút), vào lúc 21 giờ 30 phút đêm giao thừa (9/2/2024).

Nhằm tạo điểm tham quan, vui chơi năm mới, công viên Mỹ Thới thực hiện chương trình phục vụ từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, gồm: Trò chơi thiếu nhi cảm giác mạnh, nhiều loại hình văn hóa - nghệ thuật phong phú, ca múa nhạc tổng hợp, vườn thú, khu phục vụ thiếu nhi miễn phí… Tối mùng 1 Tết, có chương trình biểu diễn múa lân sư rồng, mùng 2 biểu diễn Kungfu - tạp kỹ (đạt kỷ lục Châu Á), mùng 3, 4 là chương trình ca nhạc “Giai điệu mùa Xuân - Tình yêu và tuổi trẻ”, đi cà kheo…

 

GIA KHÁNH