Đoàn đại biểu tỉnh Kandal thăm, chúc Tết tỉnh An Giang

23/01/2024 - 15:57

 - Chiều 23/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kandal (vương quốc Campuchia), do ngài Hak Sokmakara, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal dẫn đầu, đến thăm, chúc Tết tỉnh An Giang nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Quang cảnh đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kandal thăm, chúc Tết tỉnh An Giang

Các đại biểu tỉnh Kandal

Các đại biểu tỉnh An Giang

Tại buổi thăm, chúc Tết tỉnh An Giang, ngài Hak Sokmakara cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của tỉnh An Giang dành cho đoàn đại biểu tỉnh Kandal. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp của ngài Tỉnh trưởng tỉnh Kandal đến lãnh đạo và người dân tỉnh An Giang, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam.

Ngài Hak Sokmakara đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác của 2 tỉnh Kadal và An Giang thời gian qua. Qua đó mong muốn, 2 tỉnh tiếp tục duy trì, phát triển, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống  giữa 2 quốc gia.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, ngài Hak Sokmakara trân trọng gửi đến lãnh đạo, Nhân dân tỉnh An Giang lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc. Chúc mối quan hệ đoàn kết truyền thống giữa 2 quốc gia bền vững lâu dài theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Ngài Hak Sokmakara, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal trao thư chúc Tết, tặng hoa và quà chúc Tết Nguyên đán 2024 tỉnh An Giang

Các đại biểu 2 tỉnh An Giang và Kandal chụp ảnh lưu niệm

Bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kandal đến thăm, chúc Tết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, Việt Nam, Campuchia là hai nước láng giềng, luôn luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Trong mối quan hệ hợp tác chung giữa Việt Nam và Campuchia, hai tỉnh An Giang và Kandal luôn luôn duy trì, tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như: Đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, phân giới cắm mốc, thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế...

Đặc biệt, mặt trận và các tổ chức đoàn thể tỉnh An Giang thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, đoàn y, bác sĩ tình nguyện sang khám, điều trị bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân nghèo tỉnh Kandal. Các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố biên giới luôn kịp thời trao đổi thông tin, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, trao đổi hàng hóa của người dân vùng biên. Tất cả vì mục tiêu mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân và xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia ổn định, hòa bình, hợp tác cùng phát triển.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chúc ngài Hak Sokmakara và các thành viên đoàn đại biểu tỉnh Kandal, cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chúc tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa tỉnh An Giang và Kandal nói riêng đời đời bền vững.

MỸ LINH – TRUNG HIẾU