Đoàn kết giữ vững an ninh biên giới

06/02/2024 - 03:08

 - Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hoạt động đối ngoại được khôi phục. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng loạt đoàn đại biểu Campuchia sang thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang, nối dài tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Đồng thời, phối hợp giữ vững an ninh biên giới.

Hữu nghị lâu dài

Bước vào tháng Chạp, Tổng cục Dịch vụ quân sự Bộ Quốc phòng Campuchia đã đến thăm, chúc Tết UBND tỉnh, các lực lượng vũ trang tỉnh, Đảng bộ xã An Cư (TX. Tịnh Biên). Sau đó là đoàn công tác của tỉnh Kampong Chhnang, Kandal, Takeo… của Vương quốc Campuchia cũng sang thăm, chúc Tết. Chưa kể, từng lực lượng đối diện biên giới tổ chức đoàn đến thăm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đơn vị, địa phương kết nghĩa hai bên biên giới rộn rã họp mặt cuối năm… Mỗi chuyến đến thăm mang theo niềm gắn bó, đoàn kết.

Mới đây, đoàn công tác Quân khu 3 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) sang thăm, chúc Tết Quân khu 9 (Quân đội nhân dân Việt Nam), lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, lực lượng vũ trang TP. Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang. Đây cũng là đoàn đại biểu Campuchia đến thăm, chúc mừng cận Tết nhất. “Campuchia - Việt Nam là hai nước láng giềng có sinh kế tương đồng.

Cả hai dân tộc đều có lịch sử đấu tranh chống kẻ thù chung, cùng chung chiến hào, trải qua các dấu mốc to lớn: Thoát khỏi đế quốc xâm lược năm 1975, ngăn chặn chế độ diệt chủng Pol Pot năm 1979. Toàn thể nhân dân Campuchia không thể quên công ơn của Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam” - trung tướng Som Sam Át, Phó Tư lệnh Quân khu 3 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) mở đầu buổi chúc Tết bằng câu chuyện lịch sử.

Xuất phát từ trang sử vàng ấy, hai bên thường tổ chức đoàn đại biểu sang thăm, chúc Tết hoặc nhân các sự kiện trọng đại của nhau. Từ đó, lan tỏa rộng rãi truyền thống đến thế hệ kế thừa mai sau. Ngài Som Sam Át bày tỏ: “Nền hòa bình của chúng ta phải trải qua nhiều gian khổ mới có được, là tài sản vô giá, cần được bảo vệ bằng mọi cách.

Một trong những nghĩa cử tri ân đó là lực lượng chức năng hai nước nói chung, Quân khu 3 và Quân khu 9 nói riêng thống nhất triển khai kế hoạch tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ. Từ đó, hàng ngàn hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy. Đầu giai đoạn 2023 - 2024, ban chuyên trách các cấp tiếp tục tìm thấy 21 bộ hài cốt (Đội K92 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tìm thấy 11 bộ, Đội K93 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tìm thấy 20 bộ) ở các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia”.

Các đoàn đại biểu Campuchia đều khẳng định, cả hai nước luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ, đặc biệt khi một bên gặp khó khăn. Qua nhiều thăng trầm lịch sử, ngày nay mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia không ngừng được tăng cường, củng cố, phát triển liên tục, với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Vì tương lai bền vững

Trong mối quan hệ hợp tác chung của hai nước, tỉnh An Giang luôn duy trì, tăng cường và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác truyền thống với tỉnh Takeo, Kandal, đặc biệt với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và một số đơn vị lực lượng vũ trang Campuchia. Đối với tỉnh Kandal và Takeo, An Giang luôn hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, như: Công tác đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới, phân giới cắm mốc, thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế… nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển. Mặc dù không có chung đường biên giới với tỉnh Kampong Chhnang, nhưng An Giang vẫn luôn trân trọng mối quan hệ với tỉnh Kampong Chhnang và nhân dân tỉnh này.

Chia sẻ với các tỉnh bạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thông tin: “Năm 2023, tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,34% - cao nhất trong giai đoạn 11 năm qua; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm. Với thế mạnh nông nghiệp, An Giang sản xuất trên 4 triệu tấn lúa, trên 650.000 tấn thủy sản. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,2 tỷ USD. Toàn tỉnh hiện có 39 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 300 triệu USD, tạo việc làm cho gần 17.000 lao động. Bên cạnh đó, tỉnh có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, thu hút gần 8,3 triệu lượt khách/năm”.

Năm 2023, các lực lượng chức năng của hai bên tích cực chủ động hợp tác, phối hợp chặt chẽ nhằm giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và nhân dân hai bên biên giới. Nhờ vậy, thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, như: Buôn lậu, mua bán trái phép chất ma túy, buôn bán người, vượt biên trái phép, đặc biệt là hoạt động lừa đảo đưa người xuất, nhập cảnh trái phép với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. MTTQ, các tổ chức đoàn thể tỉnh An Giang thường xuyên vận động nhà hảo tâm, đoàn y, bác sĩ tình nguyện sang các tỉnh tiếp giáp để khám, trị bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân nghèo Campuchia, phần nào giúp họ khắc phục khó khăn trước mắt trong cuộc sống.

Cơ quan, ban, ngành tỉnh và cấp huyện biên giới kịp thời trao đổi thông tin, triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp xuất khẩu, người dân vùng biên trao đổi hàng hóa, góp phần tăng thu nhập của doanh nghiệp, người dân, vì mục tiêu chung: Mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân, cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia ổn định, hòa bình và hợp tác cùng phát triển.

GIA KHÁNH