Đoàn nghệ nhân An Giang tham gia quảng bá văn hóa Chăm tại Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam

26/11/2020 - 15:32

 - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, từ ngày 24 đến 29-11, đơn vị đã tổ chức đưa Đoàn nghệ nhân tỉnh tham gia Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II, tổ chức tại tỉnh Đắk Nông.

Đoàn nghệ nhân tỉnh An Giang quảng bá văn hóa Chăm tại Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam.

Tham gia lễ hội lần này, Đoàn nghệ nhân An Giang tham gia các hoạt động, như: phục dựng nghi lễ dựng cột nhà và ăn mừng nhà mới của người Chăm Islam; giới thiệu nét đẹp văn hóa múa, thực nghiệm dệt thổ cẩm của người Chăm An Giang. Tổ chức gian hàng triển lãm giới thiệu các sản phẩm, như: thổ cẩm, khung hình cưới của người Chăm…

Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II năm 2020 với sự tham gia của các đoàn nghệ nhân 15 tỉnh, thành phố trong nước và các nước Lào, Campuchia, Indonesia.

Tại lễ hội diễn ra các chuỗi sự kiện, gồm: hội nghị giới thiệu, quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư du lịch; vòng bán kết cuộc thi Miss Tourism Việt Nam 2020; lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, đua thuyền rồng…

T.T