
Tỉnh trân trọng những đóng góp của doanh nghiệp
Các cấp chính quyền tỉnh không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình hoạt động, phát triển của DN. Qua đó, hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, DN tạo dựng, phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD). “Lãnh đạo tỉnh ghi nhận đóng góp của các đơn vị, DN đã nỗ lực phát triển SXKD, góp phần quan trọng vào thành quả chung. Năm nay, tỉnh mong muốn DN tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thường xuyên đổi mới, sáng tạo để gia tăng giá trị của mình; có nhiều hoạt động đồng hành cùng tỉnh trên con đường phát triển”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chia sẻ khi đến thăm các DN đầu năm 2025.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cũng biểu dương, đánh giá cao đóng góp của cộng đồng DN đối với sự phát triển của tỉnh; chia sẻ khó khăn của DN thời gian qua. Dù bị ảnh hưởng của nền kinh tế, nhưng cộng đồng DN vẫn cố gắng vượt qua, duy trì SXKD, không ngừng tăng trưởng, đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Năm 2025, tỉnh đưa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%, do đó rất cần sự đóng góp của cộng đồng DN, tăng cường SXKD hiệu quả; xuất, nhập khẩu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đổi mới phương thức hoạt động. Sự lớn mạnh của DN cũng là sự phát triển của tỉnh. Tỉnh sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN phát triển.
Cộng đồng DN ngày càng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách. Điển hình, Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang) hiện có hệ thống phân phối chiếm trên 38% thị phần xăng dầu trong toàn tỉnh; 3 năm liên tiếp giữ được thành tích cao, nộp ngân sách Nhà nước trên 400 tỷ đồng. Sản lượng tăng trưởng 4%, lợi nhuận trên 38%... Ông Hồng Phong, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex An Giang chia sẻ: "Năm 2024, đơn vị hoàn xuất sắc kế hoạch năm. Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán 114.167m3, bằng 105% so cùng kỳ; dầu mỡ nhờn (PLC) bằng 93% cùng kỳ; gas bằng 102% so cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế trên 15 tỷ đồng, bằng 141% cùng kỳ. Năm 2025, công ty hướng đến mục tiêu 40% thị phần và duy trì tốp đầu nộp ngân sách".
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang Lê Việt Anh cho biết, công ty đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Sản lượng điện tiêu thụ gần 969 triệu Kwh; sản lượng nước tiêu thụ 95.000m3. Tổng doanh thu đạt 2.650 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 108% kế hoạch năm (tăng 12,3% so năm 2023). Lợi nhuận trước thuế ước đạt 197 tỷ đồng; đạt 122,9% kế hoạch (tăng gần 25%)… Năm 2025, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 2.700 tỷ đồng.
Ở lĩnh vực thủy sản, Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang xuất khẩu đạt 40.000 tấn, kim ngạch 70 triệu USD, giải quyết việc làm hơn 2.500 lao động. Lĩnh vực xuất khẩu rau quả có Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco), ghi đậm dấu ấn khi đạt doanh số trên 1.400 tỷ đồng, (tỷ lệ tăng trưởng trên 200% so năm 2023), lợi nhuận 80 tỷ đồng (tăng 56 tỷ đồng), trở thành doanh nghiệp xuất khẩu rau quả đông lạnh số 1 của Việt Nam và là công ty xuất khẩu xoài số 1 thế giới.
Lĩnh vực xuất khẩu, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) đẩy mạnh giao dịch gạo chất lượng cao, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu mới tại những thị trường trọng điểm ở Châu Á, Châu Âu; hợp tác cùng nhiều đối tác, tập đoàn, tham gia các gói thầu dự trữ quốc gia, thầu chính phủ (G-G) trong năm 2024. Với thị trường nội địa, Angimex tập trung bán hàng sản phẩm gạo Lúa Tôm theo hướng “xanh, sạch”, mở rộng dịch vụ phân phối đa kênh trực tiếp đến người tiêu dùng, chú trọng vào kênh siêu thị, phát triển hệ thống đại lý.
Thích ứng tốt trước những biến động khó lường của kinh tế thị trường, tình hình chính trị thế giới, tin rằng, mỗi doanh nhân thay đổi tư duy, chủ động thích ứng với thị trường. DN tỉnh nhà tiếp tục phát triển bền vững, tạo thêm việc làm cho lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
HẠNH CHÂU