Đổi mới để phục vụ nhân dân tốt hơn

25/09/2019 - 05:00

 - Với sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân.

Tại Trạm Y tế Mỹ Thới vào buổi sáng, có khá nhiều bệnh nhân đến khám bệnh, bác sĩ chuyên khoa I Trần Văn Thanh - Trưởng Trạm Y tế Mỹ Thới tận tình khám bệnh, tư vấn, kê toa và cấp thuốc điều trị cho người dân. Bác sĩ Trần Văn Thanh cho biết, bình quân mỗi ngày, trạm tiếp đón từ 40 - 45 lượt người đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chưa kể các ca cấp cứu đột xuất. Trạm xây mới và đưa vào hoạt động từ tháng 5/2019, được trang bị cơ sở vật chất và thiết bị y tế đáp ứng đầy đủ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Ê kip bác sĩ thực hiện một ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim mạch An Giang. Ảnh: HẠNH CHÂU

Y sĩ Mai Cẩm Giang có 2 năm công tác tại Trạm Y tế Mỹ Thới nói: “Ngoài thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, sơ cấp cứu ban đầu tại trạm, tôi còn phụ trách chương trình quản lý bệnh không lây nhiễm, hằng tháng đi các khóm khám, tầm soát bệnh cho người dân. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc tại Trạm Y tế, gần dân hơn, hiểu được người dân cần gì để có thể tư vấn hiệu quả”. Để nâng cao tay nghề, chị Giang vừa hoàn thành khóa học dược sĩ cao đẳng tại TP. Cần Thơ, góp phần hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tại xã Long Kiến, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được địa phương quan tâm. Xã đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây mới Trạm Y tế. Hiện nguồn nhân lực trạm có 11 người, trong đó có bác sĩ đa khoa thực hiện khám, chữa bệnh và cấp cứu cho hơn 40 lượt bệnh nhân/ngày. Trưởng Trạm Y tế Long Kiến Lê Thanh Hiển cho biết: “Nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh, trạm bố trí đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và công tác chuyên môn y tế dự phòng. Từ năm 2005, xã Long Kiến được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, Trung tâm Y tế Châu Phú là một trong những điển hình phát triển mạnh hệ thống y tế cơ sở trong công tác điều trị và dự phòng. Trung tâm đã mở rộng khu khám bệnh mới với 25 phòng, khám ngoại trú trung bình 1.200 lượt/ngày; công suất sử dụng giường bệnh nội trú đạt trên 100%; tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân đạt trên 95%. Đây là kết quả của việc đầu tư đồng bộ cả về chất lượng, nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế và trình độ chuyên môn. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Huy - Giám đốc Trung tâm Y tế Châu Phú cho biết trung tâm không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, y bác sĩ, đặc biệt chú trọng triển khai các kỹ thuật mới.

Theo Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền, hiện nay mạng lưới y tế của tỉnh được củng cố và phát triển đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở, thực hiện đạt trên 96% các chương trình mục tiêu y tế - dân số. Số giường bệnh và bác sĩ trên vạn dân đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh có tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế từ 95 - 99,07%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%, tiêm chủng cho trẻ em đạt trên 97%, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. “Ngành y tế đã thể hiện vai trò là tuyến đầu, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc của nhân dân trong những thời khắc lịch sử cam go nhất”,  ông Trần Quang Hiền nói.

Thời gian qua, nhiều bệnh nhân đột quỵ, nhồi máu não, xuất huyết não, vỡ phình mạch máu não đã thoát khỏi “cửa tử” nhờ kỹ thuật hiện đại như đặt stent động mạch cảnh, can thiệp mạch máu não, bít coil túi phình… được triển khai tại các bệnh viện trong tỉnh. Đây là bước tiến vượt bậc trong công tác điều trị đột quỵ của ngành y tế An Giang, mở ra cơ hội cứu sống và giảm di chứng cho nhiều bệnh nhân. Hiện tỉnh có 5 bệnh viện tham gia điều trị đột quỵ đều đạt chuẩn của Hội Đột quỵ thế giới (WSO). An Giang được WSO vinh danh là vùng xanh điều trị đột quỵ.

Đặc biệt, 100% bệnh viện và trung tâm y tế đã triển khai bệnh án điện tử, sớm hơn 15 ngày so với thời hạn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Những kết quả này không chỉ là các chỉ số chuyên môn mà còn thể hiện rõ năng lực tổ chức, tinh thần chủ động, sáng tạo và khả năng huy động toàn xã hội cùng tham gia vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khi cấp ủy, chính quyền các cấp thực sự vào cuộc, xem y tế là trụ cột an sinh xã hội và là một trong những chỉ tiêu phát triển bền vững thì hệ thống y tế mới phát triển đồng bộ và bền vững. Điểm then chốt là muốn chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả, ngành y tế cần chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang tư duy quản lý sức khỏe, lấy phòng bệnh làm trọng tâm, lấy người dân làm chủ thể, y tế cơ sở làm nền tảng và xác định chuyển đổi số là đòn bẩy chiến lược trong bối cảnh mới.

HẠNH CHÂU