Đổi mới hoạt động dân vận ở Châu Thành

03/01/2024 - 04:56

 - Những năm qua, MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, không ngừng củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khánh thành cầu nông thôn

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết: “UBMTTQVN các cấp và tổ chức thành viên trên địa bàn huyện hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, khơi dậy tinh thần, tích cực tham gia lao động, sản xuất, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...”.

Các phong trào thi đua đều được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, bằng những công trình, phần việc cụ thể, có sản phẩm thiết thực, không chung chung mà mang nét riêng của từng tổ chức. Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN các cấp và tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể huy động tốt nguồn lực chăm lo người nghèo: Sửa chữa, cất nhà Tình thương, Tình nghĩa, Đại đoàn kết; tặng quà, cứu trợ người nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo; xây dựng cầu, đường nông thôn; cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo…

Hàng năm, huyện Châu Thành vận động Quỹ Vì người nghèo hàng chục tỷ đồng, dùng để thăm hỏi, tặng quà, khám, chữa bệnh cho trường hợp khó khăn; hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Năm 2023, huyện vận động và tiếp nhận Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội trên 33,5 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi cho biết: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện ngày càng phát triển mạnh mẽ, tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Địa phương xuất hiện ngày càng nhiều gương nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, từng bước vươn lên làm giàu. Nhiều mô hình làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng, như: Sản xuất lúa giống, trồng màu, trồng nấm bào ngư, trồng cây ăn trái, trồng sen, trồng lúa kết hợp chăn nuôi bò, lươn giống…”.

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành triển khai nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực, huy động hội viên tích cực tham gia hoạt động hội, xây dựng nông thôn mới (NTM), chăm lo an sinh xã hội.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Tạ Thị Ngọc Thạch cho biết, hội luôn chú trọng tuyên truyền, vận động về chủ trương, chính sách, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng NTM, lồng ghép với phong trào, cuộc vận động do hội LHPN phát động, như: “Cả nước chung tay xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “5 không, 3 sạch”…

Phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành tích cực tham gia góp ý xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, với nhiều hoạt động thiết thực, sát thực tế ở địa phương. “Ở từng cương vị, chức trách, cán bộ, hội viên luôn đóng góp công sức, trí tuệ cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp giải quyết, hòa giải tại cơ sở, xây dựng NTM… nhằm củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền” - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành Võ Thanh Hùng cho biết.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, hội, đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng đối tượng vận động để thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo. Bên cạnh đó, động viên, khuyến khích Nhân dân hăng hái tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TRUNG HIẾU