Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở trường dân tộc nội trú

31/10/2023 - 06:56

 - Năm học 2023 - 2024, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và phụ huynh thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)...

Lãnh đạo tỉnh An Giang, TX. Tịnh Biên và Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên trồng cây lưu niệm

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên Lê Hồ Thảo Trang cho biết: “Trường thuộc loại hình chuyên biệt, ngoài nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ trường THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, trường còn có thêm nhiệm vụ đào tạo nguồn cán bộ người DTTS cho địa phương. Hàng năm, trường duy trì số lượng 12 lớp (mỗi khối 3 lớp), với khoảng 400 học sinh thuộc địa bàn các xã, thị trấn trong toàn TX. Tịnh Biên (95% học sinh người DTTS Khmer). Học sinh được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định”.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trên địa bàn có học sinh tham gia học tại trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp và lực lượng xã hội trong việc nâng cao chất lượng học sinh; tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc...

Nhà trường tạo mọi điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn; tổ chức phân công, phân nhiệm đúng chuyên môn đào tạo và trình độ năng lực để nâng chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá, nhằm phát huy năng lực tự học, sáng tạo và vận dụng vào thực tiễn của học sinh; tổ chức hiệu quả việc dạy 2 buổi/ngày, dạy bồi dưỡng và duy trì thực hiện giờ tự học trên lớp vào mỗi buổi tối.

Song song với việc “dạy chữ”, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên quan tâm “dạy người” thông qua đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh, tạo môi trường thân thiện, vui tươi trong nhà trường, nhằm duy trì giá trị cốt lõi của nhà trường là giáo dục học sinh có phẩm chất tốt về đạo đức, biết yêu thương, đoàn kết với bạn bè, kính trọng thầy cô, yêu mến trường lớp và thực hiện tốt nhiệm vụ học tập theo phương châm “Trường như nhà, thầy cô như cha mẹ, bạn bè như anh em”…

Với những giải pháp thiết thực, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ, đồng hành của phụ huynh học sinh và các tổ chức, cá nhân, chất lượng giáo dục của trường không ngừng nâng lên. Năm học 2022 - 2023, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi đạt 44,9%, tăng 3,6% so năm học trước, không có học sinh yếu, kém; có 99,7% học sinh được đánh giá hạnh kiểm tốt.

Trường tổ chức bồi dưỡng cho học sinh tham dự các kỳ thi, hội thi do các cấp tổ chức. Kết quả, đạt giải ba cấp tỉnh Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật; giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ XI/2022; giải khuyến khích môn Địa lý, Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9; đạt giải A môn Vật lý; 3 giải C và 3 giải khuyến khích ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã. Ngoài ra, trường có 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, 12 sáng kiến cải tiến được công nhận cấp thị xã...

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả thầy, cô giáo và học sinh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên đã đạt được trong những năm học qua. Qua đó đề nghị, nhà trường cụ thể hóa các giải pháp, nhiệm vụ năm học; khắc phục những tồn tại, hạn chế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và phụ huynh, học sinh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, để đạt được những kết quả tốt nhất. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ GD&ĐT và của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 trong toàn thể cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học tiên tiến, hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh dân tộc nội trú. Tổ chức tốt đời sống nội trú cho các học sinh; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; giáo dục văn hóa truyền thống, ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; hướng học sinh đến các giá trị tốt đẹp của dân tộc, giá trị chân thiện mỹ, sự sẻ chia, đồng cảm và tương trợ lẫn nhau…

Năm học 2022 - 2023, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên được UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành GD&ĐT TX. Tịnh Biên.

TRUNG HIẾU