Đổi mới phum, sóc Khmer ở Tịnh Biên

23/04/2025 - 07:40

 - Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực vươn lên từ đôi bàn tay cần lao, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại TX. Tịnh Biên đã có nhiều đổi mới, hòa vào sự phát triển của quê hương.

Sau những ngày Chol Chnam Thmay 2025 rộn ràng, đông đảo phật tử chùa Tà Ngáo (phường An Phú) vẫn còn tận hưởng niềm vui hân hoan, khi nhà chùa được nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 3 phòng học dành cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Không giấu được niềm phấn khởi, đại đức Chau Khi (sãi cả chùa Tà Ngáo) cho hay: “Những ngày qua, sư với bà con Khmer ở chùa rất vui, mong chờ tới ngày khởi công xây dựng 3 phòng học. Đây là tình cảm và tấm lòng rất quý báu, giúp cho các em nhỏ là người dân tộc Khmer có phòng học mới khang trang, tiện nghi để học chữ Pali. Trước đây, các em học trong nhà ăn, khoảng sân trống, thậm chí là chòi lá dựng tạm. Do đó, khi được Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên về giúp xây phòng học, bà con ai nấy cũng vui mừng, nhất là các em nhỏ”.

Đại đức Chau Khi cũng cho hay, các phòng được xây dựng mới không chỉ giúp có thêm không gian học tập, mà còn làm chỗ nghỉ ngơi cho bà con về chùa trong ngày rằm, mùng 1 hàng tháng. Các phòng học này góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết, bảo tồn bản sắc dân tộc của bà con Khmer; các vị sư Nam tông cũng có không gian học giáo lý. “Thấy mọi người vui vì có chỗ học tiếng Pali, có nơi sinh hoạt chung, sư phấn khởi lắm. Thay mặt chùa và bà con Khmer ở khóm Phú Tâm, sư chân thành cảm ơn Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên. Sư cũng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của chính quyền địa phương tại TX. Tịnh Biên đã luôn hỗ trợ người Khmer làm ăn, học hành để vươn lên thoát nghèo” - đại đức Chau Khi nhấn mạnh.

Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên huy động nhiều nguồn lực để nâng cao đời sống cho người Khmer

Là thế hệ người Khmer trẻ đang trên đường tìm tri thức, Neàng Liên (học sinh Trường THPT Xuân Tô) phấn khởi đến dự lễ khởi công xây dựng phòng học tại chùa. Neàng Liên vui vẻ: “Phòng học mới dành cho thanh niên, học sinh Khmer để giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội đối với việc học tập của người dân tộc thiểu số Khmer. Chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt, không ngừng nỗ lực để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương”.

Không riêng những phòng học dành cho đồng bào Khmer tại chùa Tà Ngáo, những năm qua, Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên cùng các ngành, địa phương luôn quan tâm vận động, vận dụng nhiều nguồn lực để chăm lo cho đời sống kinh tế, văn hóa cho bà con. Tiêu biểu là những kết quả tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2024, TX. Tịnh Biên được phân bổ hơn 48 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện dự án hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. Cụ thể, đã triển khai 6 tuyến ống cấp nước, hỗ trợ 134 hộ về nhà ở, 17 hộ về đất ở và nhà ở; 12 công trình giao thông nông thôn, xây mới, cải tạo trường học với tổng nguồn vốn giải ngân hơn 29,3 tỷ đồng. UBND TX. Tịnh Biên cũng giải ngân 7,8 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp cho các dự án thuộc chương trình.

Đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào Khmer tại TX. Tịnh Biên ngày càng khởi sắc

Từ những nỗ lực trên, đời sống của đồng bào Khmer tại TX. Tịnh Biên đã nâng lên đáng kể. 100% xã có đường ôtô đến trung tâm xã; 100% xã, phường có điện lưới quốc gia; số hộ dân sử dụng nước máy phủ khắp 60/60 khóm, ấp; 33,3% trường đạt chuẩn quốc gia; 98% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như: Đường Tà Ngáo, Hương lộ 6, Hương lộ 13… đảm bảo phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên tổng số lao động trong nền kinh tế quốc dân đã nâng lên 49,5% vào cuối năm 2024. Công tác giải quyết việc làm cho lao động hàng năm đều đạt, vượt kế hoạch đề ra với 162,4%. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, UBND TX. Tịnh Biên triển khai thực hiện 5 dự án, tiểu dự án thành phần, tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc Khmer giảm trên 3%/năm, đạt mục tiêu đề ra.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục vận dụng nguồn kinh phí đầu tư từ chương trình để hỗ trợ bà con Khmer nâng cao đời sống. Trong đó, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa địa phương với cấp tỉnh và giữa các phòng, ban ngành, đoàn thể với cấp xã, phường, giúp cho hiệu quả chương trình ngày càng được nâng lên, để đời sống của đồng bào Khmer tại TX. Tịnh Biên ngày càng khởi sắc” - Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Phạm Văn Phúc xác định.

MINH QUÂN