Đổi rác lấy nhu yếu phẩm

01/07/2026 - 10:00

 - Thay vì bỏ đi những chai nhựa, lon nhôm hay giấy vụn sau khi sử dụng, nhiều người dân ở An Giang mang đến các điểm thu gom để đổi lấy nhu yếu phẩm. Mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường mà còn góp phần lan tỏa ý thức phân loại rác tại nguồn, khuyến khích lối sống xanh và trách nhiệm với môi trường trong cộng đồng.

Người dân xã Vĩnh Bình đem rác thải nhựa đổi lấy quà. Ảnh: THỦY TIÊN

Từ sáng sớm, tại điểm đổi rác ở ấp Hòa Thạnh, xã Vĩnh Bình, nhiều hội viên, phụ nữ và người dân mang theo những bao chứa vỏ chai nhựa, lon nhôm cùng các loại rác tái chế được phân loại sẵn đến cân, đổi lấy quà. Sau khi cân và ghi nhận số lượng, người dân được nhận nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Theo bà Trần Thu Thủy, ngụ xã Vĩnh Bình, trước đây chai nhựa, hộp nhựa sau khi sử dụng thường được gia đình bà bỏ chung với rác sinh hoạt hoặc vứt bỏ. Từ khi địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và triển khai mô hình đổi rác tái chế lấy quà, gia đình bà hình thành thói quen thu gom, phân loại rác tại nhà. “Nhà cửa gọn gàng hơn, rác không còn để bừa bãi. Đổi lại, gia đình còn nhận được một số nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày nên ai cũng hưởng ứng”, bà Thủy nói.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Bình, việc thay đổi nhận thức và thói quen của người dân trong bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài. Vì vậy, cùng với tổ chức các đợt đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm, hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn. “Chúng tôi kiên trì vận động và khuyến khích mỗi gia đình bố trí ít nhất 2 thùng chứa rác riêng biệt phân loại rác hữu cơ và vô cơ để thuận tiện cho việc xử lý. Việc phân loại rác tại nguồn không chỉ góp phần giảm lượng rác phải xử lý, tiết kiệm tài nguyên mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các loại phế liệu có thể tiếp tục tái sử dụng, tạo thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Bình Nguyễn Cẩm Tú nói.

Ở xã đảo Sơn Hải, mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà cũng được người dân hưởng ứng tích cực. Thay vì vứt bỏ chai nhựa, lon nước ngọt hay túi nylon ra môi trường hoặc đốt bỏ, người dân gom góp, phân loại mang đến điểm đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp ban ngành, đoàn thể xã tổ chức. Việc quy đổi rất đơn giản, cứ vài ký chai nhựa, người dân sẽ nhận lại phần quà như đường, bột ngọt, dầu ăn... Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Hải Đoàn Thị Diệu Cẩm cho biết, trước đây, rác thải nhựa thường được người dân vứt bỏ hoặc gom lại đốt. Từ khi phát động phong trào đến nay, người dân gom rác thải nhựa rửa sạch rồi đem đổi quà, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững.

Từ những hoạt động gần gũi với đời sống hằng ngày, việc đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân về phân loại, thu gom và tái chế rác thải. Lượng chai nhựa, lon nhôm và các loại phế liệu có khả năng tái chế được thu gom nhiều hơn, góp phần giảm lượng rác thải ra kênh, rạch và khu dân cư.

Không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường sống, mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà còn khẳng định vai trò của các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đây cũng là nền tảng để các địa phương củng cố vững chắc tiêu chí môi trường, chung tay thực hiện thành công mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

THỦY TIÊN