Đời sống đồng bào Khmer khởi sắc

21/04/2026 - 05:00

 - Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào Khmer có nhiều chuyển biến. Thu nhập tăng, hạ tầng cải thiện, nhiều hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Con em đồng bào Khmer học nhạc ngũ âm tại Chùa Preah Theat, xã Ô Lâm. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Năm 2025 là sự chuyển mình mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, trong đó có đồng bào Khmer. Tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng lên. Hộ nghèo đồng bào Khmer chỉ còn 2,38%, hộ cận nghèo còn 3,09%.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức khẳng định, đây là minh chứng sống động cho việc cụ thể hóa các nghị quyết vào thực tiễn. Dù đối mặt với những biến động về giá cả thị trường và các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất, nhưng với sự quan tâm sâu sát của Đảng và Nhà nước, tỉnh kịp thời hỗ trợ bà con ổn định sinh kế, nâng cao dân trí, tạo việc làm ổn định, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc đối với đồng bào Khmer.

Thượng tọa Danh Nâng - đại diện Ban Thường vụ Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cho biết, tại 142 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên toàn tỉnh trở thành những trung tâm giáo dục cộng đồng đặc biệt. Mỗi năm, các vị sư sãi thực hiện hơn 3.600 lượt thuyết giảng lồng ghép chính sách pháp luật, giúp bà con hiểu rõ và tự giác chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không chỉ dừng lại ở lời nói, tinh thần bác ái còn được hiện thực hóa qua con số hơn 10 tỷ đồng đóng góp cho công tác an sinh xã hội hằng năm, góp phần cùng địa phương xóa đói giảm nghèo và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Sát cánh cùng các vị sư sãi là những người có uy tín trong đồng bào Khmer. Họ tích cực vận động, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào Khmer. Điển hình là ông Chau Sia, ngụ xã Núi Cấm. Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm, ông Chau Sia vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tham gia phát triển du lịch bền vững và trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn tại cơ sở.

Với những việc làm thiết thực, ông Chau Sia góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Cụ thể, từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường đến cảnh giác trước các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

An Giang là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, với khoảng 399.000 người, chiếm trên 8% dân số của tỉnh. Đồng bào Khmer luôn có tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, gắn bó cùng với các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các chùa Phật giáo Nam tông Khmer có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, hằng năm được tạo điều kiện sửa chữa và xây dựng mới khang trang hơn, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được giữ vững ổn định.

Ông Thạch Chanh Sone - người có uy tín trong đồng bào Khmer tại ấp Tân Hiệp A, xã Óc Eo, bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào các chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước triển khai cho vùng đồng bào Khmer. Theo ông, sự quan tâm này thể hiện rõ nét qua các chính sách thiết thực như hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, cho vay vốn chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt và nhất là chính sách bảo hiểm y tế. “Tấm thẻ bảo hiểm y tế thực sự trở thành “phao cứu sinh” cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không còn lo ngại gánh nặng kinh tế. Nhiều trường hợp nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, việc chữa trị các căn bệnh mạn tính không còn phải vay mượn khắp nơi, giúp gia đình tôi yên tâm ổn định cuộc sống và giảm nguy cơ tái nghèo”, ông Sone bộc bạch.

Cùng với việc chăm lo đời sống, ông Sone còn tích cực phối hợp với các vị sư sãi tại các chùa Khmer để tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri trong công tác bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với sự am hiểu về phong tục và ngôn ngữ, ông tận tình giải thích, thậm chí phiên dịch sang tiếng Khmer để bà con, nhất là những người chưa thạo tiếng phổ thông, hiểu rõ tầm quan trọng của việc lựa chọn những đại biểu có đức, có tài.

Ông Sone tin rằng, sự đồng thuận và kỳ vọng của đồng bào Khmer vào nhiệm kỳ mới sẽ là động lực để các đại biểu vừa trúng cử tiếp tục quan tâm đến các vấn đề cốt lõi như tạo việc làm, nâng cao đời sống và bảo tồn tiếng nói, văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

PHƯƠNG LAN