
Xã An Châu tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ Nhân dân. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Xác định việc thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, chính quyền xã An Châu tích cực triển khai thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, cụ thể hóa nội dung, chương trình hành động phù hợp tình hình thực tế. Nhiều phong trào thi đua trở thành điểm sáng có sức lan tỏa, được các cấp, ngành, xã hội và người dân hưởng ứng tích cực. Trong quá trình thực hiện, địa phương xuất hiện nhiều điển hình, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực được tôn vinh. Nhiều gia đình văn hóa trở thành điểm sáng, hạt nhân chuyển tải, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Điểm nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn xã An Châu thời gian qua là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn xây dựng đời sống văn hóa. Các khu dân cư đăng ký thi đua, các tổ chức đoàn thể vào cuộc tập hợp đoàn viên, hội viên, tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa sâu rộng, từng bước đi vào cuộc sống. Bà Huỳnh Thúy Quỳnh - Bí thư Chi bộ ấp Đông Phú 1 chia sẻ: “Ban lãnh đạo ấp luôn quan tâm và chú trọng thực hiện tốt các hoạt động nâng cao đời sống của người dân. Việc công khai các nguồn kinh phí xã hội hóa và phát huy vai trò của người dân trong giám sát, đảm bảo chất lượng công trình an sinh xã hội, nhận được sự đồng thuận của Nhân dân”.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động ngày càng sinh động, hình thức đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Việc chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các lễ hội tổ chức theo đúng quy định của Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, trang trọng, văn minh… góp phần nâng cao dân trí và hình thành nếp sống văn hóa trong mỗi người dân.
Tiếp nhận trụ sở là trung tâm hành chính của huyện Châu Thành cũ, xã An Châu có nhiều lợi thế phát triển phong trào thể dục, thể thao. Xã chú trọng huy động nguồn lực xã hội xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập câu lạc bộ, điểm tập luyện, mở rộng, đa dạng hóa hoạt động thể dục, thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu giải trí, tạo thói quen tập luyện thường xuyên cho người dân gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Anh Nguyễn Thanh Hùng Em, ngụ ấp Hòa Long I cho biết: “Chính quyền địa phương đầu tư cơ sở vật chất nên việc tập luyện thể dục, thể thao thuận lợi hơn. Tôi có thói quen chơi Pickleball cùng nhóm bạn sau giờ làm để rèn luyện sức khỏe”.
Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, xã An Châu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Hằng năm, địa phương huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng như cầu, đường, trường học, công trình thủy lợi… Đến nay, các công trình công cộng được nâng cấp, quản lý, sử dụng hiệu quả. Cầu, đường giao thông nông thôn thường xuyên được sửa chữa, đảm bảo an toàn lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Trường học được sửa chữa, nâng cấp khang trang, đảm bảo công tác dạy và học… Bà Nguyễn Thị Thu Oanh, ngụ ấp Hòa Phú IV chia sẻ: “Người dân vui mừng khi diện mạo địa phương ngày càng đổi thay, đường sá thông thoáng, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang hơn so với trước. Tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao”.
Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Châu cho biết, phát huy kết quả đạt được, xã tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa. Xã sẽ thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh, qua đó từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, khơi dậy ý thức đoàn kết cộng đồng, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
LÊ TRUNG HIẾU