Đội tuyển bơi Việt Nam: Gian nan săn vé Olympic

12/10/2023 - 08:51

Giải bơi-lặn vô địch quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 10 đến 15-10, tại TP Hồ Chí Minh được Liên đoàn Thể thao dưới nước quốc tế (FINA) công nhận đủ điều kiện xét chuẩn Olympic Paris 2024 đối với thành tích thi đấu của vận động viên (VĐV) môn bơi.

Dù vậy, kết quả hai ngày thi đấu đầu tiên không mấy khả quan. Nội dung bơi 100m tự do nữ, kình ngư Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) giành Huy chương Vàng (HCV) với thành tích 57 giây 12, song kém xa so với chuẩn A tới 3,51 giây. Nội dung bơi 100m tự do nam, Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) đoạt HCV với thành tích 50 giây 61 (chuẩn A là 48 giây 34).

Trên đường bơi 400m hỗn hợp nam, Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) giành HCV với thành tích 4 phút 19 giây 28 (chuẩn A là 4 phút 12 giây 50). Nội dung 200m hỗn hợp nữ, Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) giành HCV với thành tích 2 phút 20 giây 05 (chuẩn A là 2 phút 11 giây 47)...

Nguyễn Huy Hoàng đã có vé tới Olympic Paris 2024. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Theo quy định, các VĐV môn bơi đoạt chuẩn A sẽ chính thức giành vé dự Olympic. Trong khi đó, các VĐV đạt chuẩn B sẽ trông chờ vào “vé vớt” khi FINA xét thông số, nhưng khả năng dự Thế vận hội không cao. Lý giải nhiều VĐV của đội tuyển bơi Việt Nam kém xa so với chuẩn A Olympic Paris 2024, bà Lê Thanh Huyền, phụ trách môn bơi (Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: “Nhiều VĐV đội tuyển bơi Việt Nam chọn điểm rơi tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 nên phong độ ít nhiều bị ảnh hưởng tại Giải bơi-lặn vô địch quốc gia 2023. Bơi là môn thể thao lâu đời tại Olympic và được nhiều quốc gia đầu tư trọng điểm. Bởi vậy, việc giành suất tham dự Olympic đối với đội tuyển bơi Việt Nam và một số nước Đông Nam Á gặp rất nhiều khó khăn”.

Hiện đội tuyển bơi Việt Nam mới có 1 suất tham dự Olympic Paris 2024 của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung bơi 800m tự do nam. Thành tích Nguyễn Huy Hoàng là 7 phút 51 giây 44, đoạt huy chương đồng Á vận hội (chuẩn A là 7 phút 51 giây 65). Ngoài Nguyễn Huy Hoàng, đội tuyển bơi Việt Nam vẫn có thể kỳ vọng vào sự bứt phá của Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên hay Nguyễn Quang Thuấn.

Bà Lê Thanh Huyền nhận định với phóng viên Báo Quân đội nhân dân: “Chúng tôi vẫn tiếp tục kỳ vọng, nhưng để đoạt vé dự Olympic rất khó khăn. Đội tuyển bơi Việt Nam trông đợi vào tấm vé dự Thế vận hội thứ 2 của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung sở trường 1.500m tự do nam. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu tới lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam về kế hoạch tập huấn, tập luyện nâng cao thành tích cho các VĐV được đầu tư trọng điểm, qua đó rút ngắn được thành tích với chuẩn A Olympic Paris 2024”.

Thể thao Việt Nam mới sở hữu 3 suất dự Olympic Paris 2024 của môn bơi, bắn súng và xe đạp. Theo giới chuyên môn, mục tiêu phấn đấu có từ 18 đến 25 VĐV vượt qua vòng loại và đạt huy chương tại Olympic Paris 2024 của thể thao Việt Nam trở nên rất chông gai.

Theo Quân đội nhân dân